Thế giới

Lầu Năm Góc sẵn sàng cho kế hoạch "dội bom địa ngục IS" của ông Trump

Ngày 27.2, Lầu Năm Góc trình lên Nhà Trắng kế hoạch chiến đấu mới chống IS, sau khi ông Trump yêu cầu tìm thêm cách thức tiêu diệt các phần tử thánh chiến.

Ngày 27.2, Lầu Năm Góc trình lên Nhà Trắng kế hoạch chiến đấu mới chống IS, sau khi ông Trump yêu cầu tìm thêm cách thức tiêu diệt các phần tử thánh chiến.
 
 

Một trong những cam kết trong chiến dịch trọng tâm của ông Trump là đẩy nhanh cuộc chiến chống IS, trong khi chỉ trích chính quyền của Tổng thống Obama dành quá nhiều thời gian để làm việc này.

Ông Trump tuyên bố có kế hoạch bí mật đánh bại IS, nhiều lần cam kết "dội bom địa ngục" xuống những kẻ khủng bố và thậm chí đe dọa giết các thành viên gia đình của các nghi phạm IS.

Hôm 28.1, ông Trump cho Lầu Năm Góc 30 ngày để soạn thảo một bản đánh giá toàn diện về cuộc chiến chống IS. Bản đánh giá này bao gồm dữ liệu của các cơ quan chính phủ, tình báo, Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa.

USA Today dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis nói, các phương án nêu trong bản đánh giá mới là sơ bộ và sẽ được hoàn thiện trong những tuần tới.

Trong số các phương án trình lên ông Trump có khả năng tăng quân Mỹ đến Trung Đông và thúc đẩy lập trường quyết liệt hơn của Lầu Năm Góc ở các vấn đề quan trọng khác.

"Điều này không chỉ về Syria và Iraq, mà là về mối đe dọa xuyên khu vực. Nó không chỉ là IS mà còn cả Al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác" - tướng Joe Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân cho hay.

Theo V.A (Lao Động)