Thế giới

Lao động người Việt ở đảo Đài Loan bị bắt vì trồng cần sa

Cảnh sát thành phố Tân Bắc (New Taipei), vùng đô thị Đài Bắc hôm 17/5 cho biết, 2 lao động người Việt và một đồng phạm Đài Loan bị bắt vì trồng cần sa trái phép và làm giả giấy tờ cư trú.

Cảnh sát thành phố Tân Bắc (New Taipei), vùng đô thị Đài Bắc hôm 17/5 cho biết, 2 lao động người Việt và một đồng phạm Đài Loan bị bắt vì trồng cần sa trái phép và làm giả giấy tờ cư trú.

bắt1

Theo Focus Taiwan News Channel, Phòng Cảnh sát Hình sự (CID), thuộc Sở cảnh sát thành phố Đài Bắc, đã thực hiện một cuộc truy quét bất ngờ hôm 16/5 sau khi nhận được mật báo 3 người lao động Việt Nam (đã bỏ việc từ tháng 11/2016) có tham gia vào hoạt động bất hợp pháp. 

Sau khi theo dõi kỹ các đối tượng, lực lượng cảnh sát CID xác định 2 trong số 3 đối tượng tình nghi, được cho là La Van Cuong và Nguyen Van Vu, đã thuê một căn hộ ở cùng với một đồng phạm người Đài Loan họ Lee.

Tại đây, cả 3 trồng cần sa trái phép cùng nhau. Ngoài ra, CID còn cho biết, các lao động người Việt cũng làm giả giấy chứng nhận cư trú của chính họ và nhận làm giả nếu có người thuê.

Trong cuộc truy quét, cảnh sát cũng thu giữ các hạt giống cần sa và trang thiết bị phục vụ cho việc trồng chúng. Ngoài ra, họ còn thu giữ 0.74 grams chất kích thích amphetamine, 0.11 grams ketamine, 4 điện thoại di động, một máy tính và các thiết bị in ấn, ép kim loại.

Sau khi bị thẩm vấn, 2 người lao động Việt và đồng phạm Đài Loan bị buộc tội vi phạm các quy định về ngăn ngừa ma túy và làm giả giấy tờ. Họ được bàn giao cho Văn phòng Công tố Tân Bắc để xử lý.

Trong khi đó, cảnh sát xác định nghi phạm người Việt thứ 3, vợ của La Van Cuong người cũng bị bắt trong cuộc truy quét, không liên quan tới hoạt động trái phép. Người phụ nữ này được giao cho Cơ quan Di trú quốc gia. Danh tính của người phụ nữ được giữ kín.

Theo Nguyễn Thái (Ngaynay.vn)