Thế giới

Lãnh đạo Mỹ - Trung điện đàm về Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 12/4 đã điện đàm để thảo luận về các biện pháp đối phó với Triều Tiên, vài ngày sau một cuộc họp thượng đỉnh tại Florida.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 12/4 đã điện đàm để thảo luận về các biện pháp đối phó với Triều Tiên, vài ngày sau một cuộc họp thượng đỉnh tại Florida.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/4 đã thảo luận qua điện thoại về vấn đề Triều Tiên. (Ảnh minh họa: Yonhap)

Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý tăng cường các cuộc đàm phán cấp cao.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra giữa lúc gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là sau khi họ không đưa ra một thỏa thuận nào về vấn đề Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần trước.

Trên Twitter, ông Trump cũng đã nêu rõ quan điểm của mình và tuyên bố Mỹ sẽ tự xử lý Triều Tiên cho dù Bắc Kinh có giúp đỡ hay không.

“Tôi đã nói rõ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Trung Quốc sẽ đạt được những thoả thuận thương mại tốt hơn nếu họ giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên”, nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ.

Trong một dòng trạng thái khác, ông Trump cho biết: “Triều Tiên đang tự chuốc lấy rắc rối. Nếu Trung Quốc quyết định giúp đỡ, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Còn không, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề (Triều Tiên) mà không cần họ!”.

Theo Sầm Hoa (VietNamNet)