Thế giới

Lang băm phù thủy túm cổ bắt bé 2 ngày tuổi tập đi để chữa sốt

Một bé sơ sinh 2 ngày tuổi đã bị một thầy thuốc Ấn Độ túm cổ, bắt bước đi để chữa sốt cao.

Bé sơ sinh bị túm cổ và bắt bước đi để làm hạ sốt.

Đứa trẻ ở làng Assam, Ấn Độ bị lột trần truồng, thầy lang túm cổ và bắt bước đi trên một tấm chăn trước hàng chục người dân.

Mẹ của bé, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đã nói rằng đó là cách họ thực hiện nghi lễ để làm giảm nhiệt độ cho những đứa trẻ bị sốt cao.
 
Đứa trẻ khóc khiếp sợ khi bị bắt đi dù bé chỉ mới 2 ngày tuổi. May mắn thay người quay clip đã tố cáo với cơ quan cảnh sát để đứa trẻ có thể kịp thời đến bệnh viện điều trị.

 

May mắn bé được đưa vào viện kịp thời và đã khỏe mạnh trở lại.
 
Quan chức cấp cao Thành phố Morigaon cho biết: “đứa bé bị sốt cao nhưng đã khỏe mạnh sau khi được điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi cần phải đại tu dịch vụ chăm sóc sức khỏe hậu sinh sản, và chỉ đạo quan chức phát động chiến dịch loại bỏ các hủ tục mê tín.”.
 

Video lang băm túm cổ đứa bé 2 tuổi bắt đi để chữa sốt.

 
>> Bị hoại tử khủng khiếp vì nghe lời lang băm
>> Thảm cảnh cả làng nhiễm HIV vì lang băm
 
Theo Nguyễn Mỵ (Đời Sống & Pháp Luật)