Thế giới

Lần thứ 3 tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông trong năm nay

Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan mang theo 70 chiến đấu cơ, đã cập cảng Philippines sau chuyến tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông.

Lần thứ 3 tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông trong năm nay
Tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS Ronald Reagan.

Theo ABC News, tàu sân bay USS Ronald Reagan, có lượng giãn nước 97.000 tấn và mang theo khoảng 70 máy bay chiến đấu, đã cập cảng ở vịnh Manila. Tàu sân bay Mỹ dự kiến sẽ ở lại Philippines trong khoảng 4 ngày.

Trước đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tuần tra ở các khu vực mà Trung Quốc quân sự hóa trái phép trên Biển Đông. Đây là lần thứ 3 có một tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông trong vòng hơn 4 tháng qua.

Sự hiện diện quân đội Mỹ trong khu vực nhằm “bảo vệ đồng minh” và “thúc đẩy tự do, giao thương hàng hải, và ngăn chặn xung đột, đảm bảo việc tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp”, Chuẩn Đô đốc Marc Dalton nói.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tuần tra Biển Đông bao gồm tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mustin, tàu tuần dương USS Antietam và USS Chancellorsville.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan rời căn cứ ở Nhật Bản sau khi tàu USS Antietam và USS Higging Hải quân Mỹ đi vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông hồi tháng trước.

Trung Quốc thời gian qua đã đưa tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không và các thiết bị điện tử khác lên các đảo nhân tạo nước này xây dựng trái phép ở Biển Đông. Hành động này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từng cảnh báo Trung Quốc có thể đối mặt với “hậu quả lớn hơn” nếu tiếp tục quân sự hóa đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép.

Ông Mattis hiện đang có chuyến công du 3 ngày tới Trung Quốc và người đứng đầu Lầu Năm Góc dự kiến sẽ đề cập đến vấn đề Biển Đông trong chuyến thăm.

Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)