Thế giới

Lại một vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ, ít nhất 10 người chết

Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một cửa hàng thực phẩm ở Boulder, bang Colorado (Mỹ), cảnh sát thông báo tối 22/03.

"Chúng tôi đã tạm giữ nghi phạm vụ xả súng," công tố viên hạt Boulder Michael Dougherty nói với các phóng viên trong một vụ họp báo.

"Nghi phạm bị thương và hiện đang được điều trị," Dougherty nói thêm, nhưng không cung cấp thông tin về danh tính đối tượng này.

Chỉ huy cảnh sát Kelly Yamaguchi xác nhận một trong những trường hợp tử vong là một sĩ quan cảnh sát. Tuy vậy ông không thông tin chi tiết về viên cảnh sát tử vong.

Lại một vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ, ít nhất 10 người chết
Cảnh sát sơ tán người dân khỏi khu vực hiện trường xả súng (Ảnh: TNS/AJC)

Yamaguchi cũng cho biết người duy nhất bị thương nặng trong vụ xả súng là nghi phạm; hiện hắn đang được điều trị trong bệnh viện. Giới chức địa phương trấn an người dân rằng không còn mối nguy cơ nào.

Dougherty đánh giá cao phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật, khi họ có mặt ở hiện trường chỉ vài phút sau cuộc gọi 911 vào khoảng 15 giờ 22/03.

Cảnh sát, SWAT và lực lượng thực thi pháp luật địa phương và liên bang, trong đó có FBI, đã nhanh chóng xử lý vụ việc.

Truyền thông địa phương đăng tải các đoạn video một người đàn ông cởi trần, bị còng tay bước ra khỏi cửa hàng thực phẩm. Dường như có máu trên chân phải của đối tượng này, từ đầu gối tới bàn chân. Hắn được đưa lên xe cấp cứu và chuyển tới bệnh viện.

Hiện chưa thể xác nhận đây có phải là nghi phạm bị cảnh sát tạm giữ hay không, theo NPR.

Cảnh sát hạt Boulder nhận được tin báo từ quần chúng về "một đối tượng xả súng" vào lúc 14 giờ 49 phút 22/03 (giờ địa phương).

Khi cảnh sát tới hiện trường, nghi phạm đã nổ súng bắn họ, theo đài ABC.

Cảnh sát sau đó đã bao vây tòa nhà hiện trường, kêu gọi nghi phạm ra đầu thú.

Tới 16 giờ 15, cảnh sát đã kiểm soát được toàn bộ khu vực hiện trường. Họ nhanh chóng đưa những người bị mắc kẹt trong cửa hàng thực phẩm tới nơi an toàn.

Thống đốc Colorado Jared Polis đăng thông điệp chia buồn với gia đình các nạn nhân trên Twitter.

"Tôi rất đau buồn khi chứng kiến sự việc đáng tiếc này xảy ra tại khu vực Boulder," thông điệp của ông có đoạn.

Vụ xả súng ở Colorado xảy ra chưa đầy một tuần sau ba vụ xả súng tại khu vực thành phố Atlanta, bang Georgia, nơi một tay súng da trắng bắn chết 8 người, trong đó có 6 người phụ nữ gốc Á.

Vụ việc gây ảnh hưởng lớn tới cộng đồng người gốc Á trên khắp nước Mỹ, trong bối cảnh tình trạng bạo lực nhắm vào nhóm người này gia tăng.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)