Thế giới

Koalitsiya-SV: Chưa thét ra lửa nhưng đã khiến phương Tây... hít khói

Theo Andrei Kots, Koalitsiya-SV có tầm bắn 70km - một kỷ lục tuyệt đối mà không hệ thống pháo tự hành nào của phương Tây có thể sánh bằng.

Theo Andrei Kots, Koalitsiya-SV có tầm bắn 70km - một kỷ lục tuyệt đối mà không hệ thống pháo tự hành nào của phương Tây có thể sánh bằng.

Koalitsiya-SV: Chưa thét ra lửa nhưng đã khiến phương Tây... hít khói

Lô pháo tự hành Koalitsiya-SV đầu tiên sẽ được chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Nga từ năm 2020. Hệ thống này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm thực địa nhưng theo chuyên gia phân tích Andrei Kots của RIA Novosti, rõ ràng Koalitsiya-SV đã bỏ xa những đối thủ mạnh nhất đến từ phương Tây.

Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2015 tại Moscow, Koalitsiya-SV được giới thiệu là hệ thống pháo 152mm với chế độ nạp đạn tự động, có tốc độ bắn 16 quả đạn một phút, gấp 2 lần các mẫu xe tăng chủ lực hiện đại hiện nay.

Koalitsiya-SV trang bị hệ thống định vị vệ tinh và chỉ thị mục tiêu bằng laser. Đây là hệ thống được "robot hóa", với độ tự động cao. Hệ thống chỉ huy-điều khiển hợp nhất trên Koalitsiya-SV có thể tự động lựa chọn loại đạn pháo phù hợp và xác định lượng đạn cần thiết cho từng nhiệm vụ cụ thể.

Phát bắn chuẩn xác "như súng bắn tỉa" của siêu pháo Koalitsiya-SV

Theo Andrei Kots, Koalitsiya-SV có tầm bắn 70km - một kỷ lục tuyệt đối mà không hệ thống pháo tự hành nào của phương Tây có thể sánh bằng. Hệ thống pháo M109 Paladin của Mỹ chỉ có tầm bắn 30km, trong khi pháo S90 Braveheart của Anh có tầm bắn 40km và AMX AuF1t của Pháp là 35km.

Koalitsiya-SV có thể bắn nhiều phát đạn vào mục tiêu, đáng chú ý là mỗi quả đạn đi theo một quỹ đạo khác nhau. Đây là khả năng mà trước nay chỉ có "hoàng đế pháo binh" PzH 200 của Đức đạt được.

Tất cả những điều trên đưa Koalitsiya-SV trở thành hệ thống tên lửa chiến thuật, có khả năng phá hủy các trạm chỉ huy, các hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa, đường dây liên lạc... của đối phương. Trong khi đó, nó lại nằm ngoài tầm bắn mà các hệ thống pháo của đối phương có thể đạt tới.

Tạp chí National Interest của Mỹ cũng phải thừa nhận rằng Koalitsiya-SV sẽ là sự tăng cường đáng kể đối với kho pháo của lục quân Nga. Nếu như Moskva đưa vào trang bị một hệ thống pháo hoàn toàn mới thì Lục quân Mỹ lại chỉ có kế hoạch triển khai phiên bản nâng cấp của hệ thống pháo tự hành M109 Paladin đã có từ những năm 1960.

Trong tương lai, Koalitsiya-SV sẽ giữ vai trò là một hệ thống pháo tiên tiến, hoàn toàn tự động, có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Theo Linh Lâm (Trí Thức Trẻ)