Thế giới

Kinh hãi đỉa chui cổ họng bé trai vì uống nước ao

Cậu bé Xiabo Chien ở Trung Quốc vừa được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra một con đỉa dài 7cm bên trong cổ họng. Nguyên nhân do cậu bé uống nước ao và nuốt phải ấu trùng đỉa.

Cậu bé Xiabo Chien ở Trung Quốc vừa được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra một con đỉa dài 7cm bên trong cổ họng. Nguyên nhân do cậu bé uống nước ao và nuốt phải ấu trùng đỉa.

 
Bà Xiang Tung, 33 tuổi, mẹ của Xiabo cho biết: "Lúc đầu chúng tôi tưởng thằng bé bị cúm vì bị choáng và đau họng. Nó không nói đã uống nước ao bên đường nên không ai nghĩ có thể nó đã nuốt phải cái gì đó".
 
Vì nghĩ con ốm nhẹ, gia đình cho Xiabo uống thuốc rồi để cậu nghỉ ngơi nhưng tình hình mỗi lúc một tệ hơn nên cậu bé được đưa đến bệnh viện.
 

Tại đây, cậu bé được đưa đi chụp X-quang và kết quả khiến nhiều người hoảng hốt khi phát hiện một con đỉa cỡ 7cm bị mắc kẹt ở cổ họng.

Bác sĩ tại bệnh viện cho biết, cậu bé nuốt phải ấu trùng đỉa và nó đã lớn dần. Mỗi khi con đỉa ngọ nguậy làm kẹt đường thở, khiến cậu bé cảm thấy đau họng.

May mắn là con đỉa đã không gây nhiễm trùng và bác sỹ đã lấy nó ra một cách dễ dàng. Hiện sức khỏe cậu bé đã khá hơn.
 
Theo M.Tú (Tiền Phong)