Thế giới

Kim Jong-un tươi cười với Ngoại trưởng Mỹ trước khi thả người

Lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh ân xá cho ba công dân Mỹ hồi hương ngay sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Kim Jong-un tươi cười với Ngoại trưởng Mỹ trước khi thả người
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt tay sau cuộc gặp ở Bình Nhưỡng hôm 9/5. Ảnh: AP

Ông Pompeo hôm qua có chuyến thăm Triều Tiên dài 12 tiếng rưỡi, trong đó có 90 phút gặp ông Kim, AP đưa tin. Ngoài việc chuẩn bị cho cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên và tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, ông còn trao đổi về ba công dân bị Triều Tiên giam giữ suốt nhiều tháng.

Triều Tiên công bố các bức ảnh cho thấy hai bên trao đổi, rồi bắt tay nhau và ông Kim cười rất tươi. 

Sau cuộc gặp, ông Pompeo trở về khách sạn Koryo, giơ ngón trỏ và ngón cái chéo nhau lên để ra hiệu rằng mọi thứ tiến triển rất thuận lợi, khi được các phóng viên hỏi về việc Triều Tiên có trả tự do cho ba công dân Mỹ là Kim Dong Chul, Kim Hak Song và Tony Kim không.

Kim Jong-un tươi cười với Ngoại trưởng Mỹ trước khi thả người - 1
Lãnh đạo Kim Jong-un và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trao đổi về các vấn đề trong 90 phút. Ảnh: AP

Một quan chức Triều Tiên ngay sau đó đến khách sạn để thông báo với ông Pompeo rằng ông Kim đã ban lệnh ân xá cho ba người trên và họ sẽ được thả vào lúc 19h. 

"Chúng tôi sẽ ân xá cho ba người Mỹ bị giam giữ", quan chức Triều Tiên nói. "Chúng tôi đã phát lệnh ân xá ngay lập tức đến các tù nhân này".

"Rất tuyệt", ông Pompeo đáp. 

Quan chức Triều Tiên sau đó khuyến cáo rằng việc trả tự do sẽ tuân theo một quy trình pháp lý nhanh gọn. 

"Các ngài cần cẩn trọng để không lặp lại sai lầm tương tự", ông này cảnh báo thêm. "Đó là một quyết định rất khó khăn".

Carl Risch, trợ lý ngoại trưởng Mỹ, và một bác sĩ đã đến một khách sạn khác để đón ba công dân và đưa họ ra sân bay. Ba người được nhìn thấy bước ra từ một ôtô và lên máy bay của ông Pompeo, chỉ một giờ sau cuộc gặp giữa ngoại trưởng Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên. 

Ngay khi máy bay ra khỏi không phận Triều Tiên, ông Pompeo đã gọi cho Tổng thống Donald Trump để thông báo về việc các công dân trên được trả tự do và sức khỏe vẫn tốt.

Kim Jong-un tươi cười với Ngoại trưởng Mỹ trước khi thả người - 2
Máy bay chở ông Pompeo và ba người Mỹ dừng ở Alaska để tiếp nhiên liệu trước khi bay về Washington. Ảnh: KTVA11

Thậm chí trước khi máy bay tạm dừng ở căn cứ không quân Yokota tại Nhật Bản, ông Trump đã thông báo trên Twitter về việc "ba người đàn ông tuyệt vời" đã được thả. Ông sau đó tiếp tục bày tỏ trên Twitter rằng mình "đang rất mong chờ được chào đón những người không còn là con tin của Triều Tiên về nước vào lúc 2h sáng".

Máy bay chở ông Pompeo và ba người Mỹ đã dừng ở Alaska để tiếp nhiên liệu trước khi bay về Washington. 

Trong một thông cáo do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra, Kim Dong Chul, Kim Hak Song và Tony Kim bày tỏ "sự biết ơn sâu sắc" chính phủ Mỹ, ông Trump, ông Pompeo và người dân Mỹ vì "đã đưa chúng tôi về nhà".

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)