Thế giới

Kim Jong Un thay thế quan chức quyền lực thứ ba ở Triều Tiên

Việc ông Kim Jong Un bổ nhiệm quan chức cấp cao Kim Jong Gak vào vị trí đứng đầu Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên được cho là động thái kiểm soát lực lượng này chặt chẽ hơn.

Theo SCMP, trước khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu Tổng cục Chính trị quân đội, Kim Jong Gak giữ chức thứ trưởng Bộ Các lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên.

Kim Jong Un thay thế quan chức quyền lực thứ ba ở Triều Tiên
Ông Kim Jong Un trong một chuyến thị sát ngày 4/2. Ảnh: KCNA/Reuters.

AP dẫn nguồn một nhà lập pháp tham gia cuộc họp báo kín cho hay cơ quan gián điệp của Hàn Quốc tiết lộ thông tin rằng cựu chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Hwang Pyong So, từng được coi là một trong những phụ tá thân cận nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên, đã bị sa thải và đang được "giáo dục tư tưởng".

Lần đầu tiên trong suốt hai thập kỷ, Vụ Tổ chức và Hướng dẫn của Đảng Lao động Triều Tiên đã tiến hành cuộc thanh tra hiếm có kéo dài ba tháng kể từ tháng 10/2017 đối với Tổng cục Chính trị quân đội.

Hwang Pyong So từng được xếp hạng thứ ba trong hệ thống phân cấp quyền lực của Triều Tiên do hãng thông tấn nhà nước công bố. Tuy nhiên, Hwang đã "tụt hạng" xuống thứ năm theo thông báo của truyền hình trung ương Triều Tiên hôm 8/10/2017.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc từng báo cáo vào tháng 11/2017 rằng Hwang đã bị trừng phạt vì những hành động "không sạch sẽ". Cơ quan này còn cho biết phó chủ nhiệm dưới quyền Hwang Pyong So là Kim Won Hong cũng đã bị sa thải tương tự, như nhiều thành viên cao cấp khác của cơ quan đầy quyền lực này.

Theo Hoa Hạ (Tri Thức Trực Tuyến)