Thế giới

Kim Jong Un ra lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến tranh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra lệnh cho các binh sĩ ở tiền tuyến "sẵn sàng toàn diện cho chiến tranh" sau vụ nã pháo qua biên giới giữa nước này và Hàn Quốc hôm 20/8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra lệnh cho các binh sĩ ở tiền tuyến "sẵn sàng toàn diện cho chiến tranh" sau vụ nã pháo qua biên giới giữa nước này và Hàn Quốc hôm 20/8.
 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo trong một cuộc tập trận. Ảnh: KCNA

 
"Với tư cách là người chỉ huy tối cao của quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA), ông Kim Jong Un ra lệnh cho các đơn vị của KPA cần sẵn sàn chiến đấu để tiến hành các hoạt động bất ngờ", AFP dẫn thông tin từ hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho hay. 

Trước đó, hôm 20/8, Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hướng nã pháo của Triều Tiên nhằm vào một loa tuyên truyền do Hàn Quốc triển khai ở gần biên giới. Chiếc loa không bị hư hại sau vụ tấn công của Triều Tiên. 

Hàn Quốc sau đó đáp trả bằng hơn 10 phát pháo. Tổng thống Park Geun Hye đã triệu tập cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia để đối phó trước vụ tấn công của Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc ra lệnh sơ tán người dân ở khu vực phía tây biên giới, gần với nơi Triều Tiên bắn pháo. Nhiều người tin rằng, việc Hàn Quốc đặt loa phát thông điệp chống Bình Nhưỡng ở biên giới đã khiến Triều Tiên "nổi giận".

Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp quân sự nếu phía Hàn Quốc không cho ngừng các chương trình phát thanh chống Bình Nhưỡng.

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên khiến Liên Hợp Quốc vô cùng lo ngại. "Liên Hợp Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình trạng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên với mối lo ngại nghiêm trọng", Eri Kaneko, người phát ngôn của Tổng thư ký Ban Ki Moon, cho biết tại cuộc họp báo hôm 20/8.
 
'Chuyển lửa ra ngoài'
 

Triều Tiên nã pháo trong một cuộc tập trận bắn đạn thật tháng 3/2013. Ảnh minh họa: KCNA.


Trao đổi với Zing.vn, Phó giáo sư Hà Mỹ Hương thuộc Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết rất có thể bất ổn nội bộ là nguyên nhân khiến Triều Tiên nã pháo sang lãnh thổ Hàn Quốc.

"Có thể Bình Nhưỡng muốn đẩy tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên một mức mới nhằm thu hút sự chú ý của Mỹ, tăng vị thế trong một cuộc thương lượng nào đó trong tương lai gần. Đây là biện pháp mà Triều Tiên từng áp dụng vài lần trước đây", Phó giáo sư Mỹ Hương nói.

Gần đây giới truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin về việc Bình Nhưỡng xử tử hoặc trừng phạt nhiều quan chức cấp cao, như Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong Chol và Phó Thủ tướng Choe Yong Gon. Do đó, theo bà, bắn pháo là cách để Triều Tiên "chuyển lửa" ra ngoài, đập tan mọi lời đồn đoán và hướng sự chú ý của dư luận trong nước ra ngoài biên giới.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc gia tăng cách đây trong khoảng 10 ngày trở lại đây, khi Seoul thông báo mìn nổ trong khu vực phi quân sự giữa hai miền hôm 4/8 khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên cài mìn, song Bình Nhưỡng khẳng định họ không làm việc đó.
 
>> Hàn Quốc sơ tán dân sau vụ đấu pháo với Triều Tiên tại biên giới
>> Triều Tiên và Hàn Quốc đấu pháo ở biên giới
 
Theo Hải Anh (Zing.vn)