Thế giới

Kim Jong Un lần đầu công du nước ngoài

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới Nga dự lễ diễu binh mừng Chiến thắng Phát xít trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới Nga dự lễ diễu binh mừng Chiến thắng Phát xít trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn Tass dẫn lời trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov hôm 22/4 cho biết, Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ có mặt ở thủ đô Moscow ngày 9/5 để dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Đây là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông Kim từ khi lãnh đạo đất nước cuối năm 2011.

Theo Tass, trong khuôn khổ chuyến thăm, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong tháng 12/2014, Nga chính thức mời Triều Tiên và hơn 60 nhà lãnh đạo thế giới dự lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát xít. Tháng 3/2015, một quan chức giấu tên của Nga cho biết, Bình Nhưỡng đã nhận lời mời. Tuy nhiên, ông chưa thể xác định quan chức nào sẽ tới Moscow.
 
Theo Hồng Duy (Zing.vn)