Thế giới

Kim Jong-un có thể tới Indonesia dự Asian Games

Kim Jong-un có khả năng gặp Tổng thống Hàn Quốc khi cả hai cùng được mời dự Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) tại Indonesia vào tháng 8.

Kim Jong-un có thể tới Indonesia dự Asian Games
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4. 

Giới chức Seoul đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Indonesia do hai nguyên thủ đều được mời tới Á vận hội Jakarta - Palembang diễn ra từ ngày 18/8 đến 2/9, Nhà Xanh hôm qua thông báo. Hiện vẫn chưa rõ phản hồi của Bình Nhưỡng.

"Chính phủ Indonesia ngỏ ý mời, nhưng chưa đưa ra lời mời chính thức. Nếu nhận được lời mời chính thức, chúng tôi sẽ xem xét việc đồng ý sau khi kiểm tra lịch trình ngoại giao của Tổng thống", Korea Times dẫn lời phát ngôn viên tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết.

Một nguồn tin từ đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc tiết lộ Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã mời các đại sứ Hàn Quốc và Triều Tiên ở Jarkarta tới dinh tổng thống ba ngày sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4, đồng thời gửi lời mời lãnh đạo hai miền Triều Tiên tới quốc gia này tham dự Á vận hội.

Nếu Moon và Kim đều đồng ý, đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo liên Triều gặp mặt bên ngoài bán đảo. Trước đó, Tổng thống Moon và Kim Jong-un từng có hai cuộc gặp tại làng đình chiến Panmunjeom vào ngày 27/4 và 26/5.

Trong Tuyên bố Panmunjeom hồi tháng 4, hai lãnh đạo cam kết tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khác vào mùa thu ở Bình Nhưỡng, nhưng đã có cuộc họp bất ngờ vào ngày 26/5. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha gần đây tiết lộ hai lãnh đạo có thể gặp mặt trước khi hội nghị tại Bình Nhưỡng diễn ra.

Nếu đồng ý tới Indonesia, Moon và Kim có thể cùng tham dự lễ khai mạc hoặc bế mạc Á vận hội, nơi các vận động viên diễu hành. Giới chức hai miền cũng lên kế hoạch tổ chức một trận bóng rổ giao hữu tại Bình Nhưỡng vào đầu tháng 7 và một trận đấu khác tại Seoul vào mùa thu.

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)