Thế giới

Kim Jong Un chỉ đạo phá dỡ biệt thự chục triệu đô của cha?

Theo các hình ảnh vệ tinh chụp ở Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un có vẻ như đang biến "dinh thự nguy nga" của cha mình trở thành công trường xây dựng.

Theo các hình ảnh vệ tinh chụp ở Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un có vẻ như đang biến "dinh thự nguy nga" của cha mình trở thành công trường xây dựng.

 

Toà Dinh thự số 15, hiện đang bị phá dỡ có giá trị lên tới hàng chục triệu USD và mới được sửa sang lại cách đây 5 năm. Đây từng là nơi mẹ của Kim Jong Un, bà Ko Young Hee sinh sống.

Năm 2010, 1.200 binh sĩ đã được huy động tới để xây sửa căn biệt thự trên, cùng hệ thống đường bộ và đường sắt riêng.

Các đường ngầm dành cho tàu điện dẫn tới những tòa nhà văn phòng trong khuôn viên nơi này cũng đã được hoàn thành.

Quan sát các bức ảnh vệ tinh, ông Curtis Melvin từ Viện Triều Tiên - Mỹ thuộc Đại học John Hopkins cho hay, nóc của khu vực phía bắc tòa nhà đã bị dỡ bỏ, khu đất trước đây từng là vườn của dinh thự này cũng trở thành công trường xây dựng.
 

Hai ảnh vệ tinh - một ảnh vào ngày 14/1 và một ảnh khác ngày 20/5 cho thấy rõ sự thay đổi của khu vực mái và vườn.

Truyền thông Hàn Quốc cho hay, khả năng rất cao là nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ đạo việc phá dỡ và xây dựng tại đó, bởi trước đó, ông đã từng chỉ đạo xây dựng các tòa nhà mới ở Bình Nhưỡng cũng như các vùng khác ở Triều Tiên.

Theo các hình ảnh vệ tinh, một ngôi biệt thực khác của gia đình họ Kim, Dinh thự Ryongsong, cũng có dấu hiệu cải tạo và xây dựng mới.
 
>> Ông Kim Jong-un tránh mặt cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc?
 
Theo Quỳnh Phương (Dailo.vn)