Thế giới

Kiev 'tố' Nga có kế hoạch nổ tung chiến hạm 'Ukraine', Moscow nói gì?

Nhận định của Phó Chủ tịch Cơ quan An ninh Ukraine Viktor Kononenko về việc đặc nhiệm Nga “toan tính cho nổ tung tuần dương hạm Ukraine” chỉ thuần túy là luận điệu khiêu khích.

Kiev 'tố' Nga có kế hoạch nổ tung chiến hạm 'Ukraine', Moscow nói gì?
Ảnh: Sputnik

Trên đây là tuyên bố của người đứng đầu Uỷ ban An ninh và Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, ông Yuri Shvytkin.

Trước đó, ông Kononenko tuyên bố đặc nhiệm Nga đã lên kế hoạch cho nổ tung tuần dương hạm Ukraine đậu ở Nikolayev từ năm 1996.

Theo "dữ liệu của Kiev", việc thực hiện vụ biệt kích phá hoại giao cho người Nga có tên David Ponomarev cùng một nhóm người từ năm 2015.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh Ukraine thường xuyên tuyên bố về việc bắt giữ "nhân viên tình báo Nga" và những người Nga dường như đang chuẩn bị phá hoại Ukraine.

Quan chức Nga cho rằng, có vẻ như Kiev đang chú tâm kích động gây bùng phát bối cảnh và tô vẽ hình ảnh một "kẻ thù bên ngoài" trước ngưỡng bầu cử Tổng thống.

Ông Yuri Shvytkin cũng khẳng định, Nga không có mạng lưới tình báo hoặc điệp viên ngầm trên lãnh thổ Ukraine.

"Chúng tôi coi nhân dân Ukraine là anh em, và trong mọi trường hợp không mong muốn leo thang căng thẳng căng thẳng.

Vì vậy, tất cả những tuyên bố kể trên chỉ thuần túy là luận điệu khiêu khích, cố gắng khoét sâu sự thù địch giữa người Ukraine và người Nga", ông Yuri Shvytkin nhấn mạnh.

Theo Tùng Dương (Tiền Phong)