Thế giới

'Kiều nữ' Thái Lan lừa cưới hơn 10 ông chồng hờ, viện cớ không hợp tuổi rồi ôm của hồi môn tiền tỷ rồi biến mất không dấu vết

Với cùng một phương thức lừa đảo, "cô dâu bỏ trốn" ở Thái Lan đã thực hiện trót lọt 12 vụ lừa đảo, thu được số tiền khủng.

Jariyaporn Buayai trở nên nổi tiếng khắp cộng đồng mạng Thái Lan sau khi bài đăng của một người đàn ông tố bị người phụ nữ này lừa tình, lừa tiền. Theo điều tra của cảnh sát, Jariyaporn đã thực hiện trót lọt 12 vụ lừa đảo và thu được từ 6.000 USD (gần 140 triệu đồng) đến 30.000 USD (700 triệu đồng) cho mỗi phi vụ.

'Kiều nữ' Thái Lan lừa cưới hơn 10 ông chồng hờ, viện cớ không hợp tuổi rồi ôm của hồi môn tiền tỷ rồi biến mất không dấu vết

Được biết, trò lừa của Jariyaporn cực kỳ đơn giản nhưng lần nào cũng phát huy hiệu quả tối đa. Cụ thể, sau khi nhắm được đối tượng tiềm năng, cô sẽ chủ động kết bạn trên Facebook rồi đề nghị gặp gỡ, hẹn hò ngoài đời thực. Sau nhiều lần "mây mưa", Jariyaporn sẽ giả vờ có thai để đòi đối phương mau chóng kết hôn. Do hầu hết nạn nhân của cô đều là những người có trách nhiệm nên không chỉ đồng ý kết hôn, họ còn hào phóng đưa cho người yêu số tiền lớn xem như quà cưới. Sau khi đạt được mục đích, Jariyaporn sẽ viện cớ trở về nhà một thời gian để phụ giúp công việc kinh doanh của bố mẹ rồi mất hút.

'Kiều nữ' Thái Lan lừa cưới hơn 10 ông chồng hờ, viện cớ không hợp tuổi rồi ôm của hồi môn tiền tỷ rồi biến mất không dấu vết - 1

'Kiều nữ' Thái Lan lừa cưới hơn 10 ông chồng hờ, viện cớ không hợp tuổi rồi ôm của hồi môn tiền tỷ rồi biến mất không dấu vết - 2

Prasarn Tiamyam, 32 tuổi, một trong những nạn nhân của Jariyaporn, cho biết từ khi quen nhau đến lúc kết hôn, Jariyaporn chưa bao giờ cho anh gặp bố mẹ ruột của cô. Sau đám cưới, cô nói muốn về nhà thăm bố mẹ. Một vài ngày sau, anh nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cháu gái của Jariyaporn, thông báo rằng cô bị sảy thai và khuyên anh không nên đi tìm cô nữa. Prasarn không hề biết rằng mình bị lừa cho đến khi đọc được bài đăng tố cáo Jariyaporn trên Facebook. Sau đó, anh quyết định trình báo cho cảnh sát về trường hợp của mình.

Một nạn nhân giấu tên khác cũng chia sẻ câu chuyện mình bị Jariyaporn lừa ngoạn mục. Trước khi kết hôn, anh đã tận tình chuyển hơn 355 triệu đồng cho vợ sắp cưới làm của hồi môn. Ngay sau đó, anh nhận được cuộc gọi từ Jariyaporn, cô nói rằng không muốn cưới nữa vì thầy bói nói tướng số của cả hai không hợp nhau. Thế là một lần nữa, "cô dâu bỏ trốn" lại cao chạy xa bay với số tiền hồi môn khổng lồ mà không phải tốn quá nhiều công sức. Chỉ với 1 phương thức duy nhất, Jariyaporn đã có thể lừa được rất nhiều đàn ông. Đỉnh điểm là vào tháng 8 năm ngoái, có đến tận 5 người đàn ông sa lưới của người phụ nữ này.

'Kiều nữ' Thái Lan lừa cưới hơn 10 ông chồng hờ, viện cớ không hợp tuổi rồi ôm của hồi môn tiền tỷ rồi biến mất không dấu vết - 3

'Kiều nữ' Thái Lan lừa cưới hơn 10 ông chồng hờ, viện cớ không hợp tuổi rồi ôm của hồi môn tiền tỷ rồi biến mất không dấu vết - 4
Jariyaporn và các nạn nhân tiến hành cho lời khai.

Sau khi nhận được hàng loạt lời tố cáo, cảnh sát Thái Lan bắt đầu vào cuộc điều tra và ban lệnh truy nã Jariyaporn. Cuối cùng, cơ quan chức năng cũng bắt được " cô dâu bỏ trốn" và người chồng hợp pháp của cô đang lẩn trốn ở tỉnh Nakhon Pathom. Theo công tố viên, với mỗi tội danh lừa đảo, Jariyaporn có thể bị phạt 5 năm tù giam và nộp phạt hơn 71 triệu đồng. Hiện tòa án Thái Lan vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Theo Imacho (Soha/Helino)