Thế giới

Không thể tin nổi sức mạnh tàu chiến lớn nhất của Philippines

Không chỉ yếu kém về vũ khí, hóa ra tàu chiến lớp Hamilton được xem là lớn nhất của Hải quân Philippines lại không hề có radar trinh sát.

Không chỉ yếu kém về vũ khí, hóa ra tàu chiến lớp Hamilton được xem là lớn nhất của Hải quân Philippines lại không hề có radar trinh sát.

Theo thông báo của Cơ quan hợp tác quân sự quốc phòng DSCA của Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý thông qua một hợp đồng quốc phòng mới với Philippines cho phép quốc gia này mua các hệ thống radar 3D trinh sát bề mặt AN/SPS-77 (Sea GIRAFFE AMB) do hãng Saab chế tạo. Hợp đồng này có giá trị ước tính lên đến 25 triệu USD bao gồm cả thiết bị hỗ trợ có liên quan và chi phí cho đào tạo. Nguồn ảnh: wordpress.com.

Khong the tin noi suc manh tau chien lon nhat cua Philippines-Hinh-2

Được biết trước đó, chính phủ Philippines từng đề nghị Mỹ bán cho nước này hai hệ thống radar AN/SPS-77 nhằm tăng cường khả năng giám sát vùng lãnh hải rộng lớn của nước này và sự ổn định trên các vùng biển của Philippines cũng một phần nào đó có liên quan đến an ninh quốc gia của Mỹ hiện tại. Và mối quan hệ giữa Manila và Washington là không thể tách rời bất chấp các bất đồng hiện tại. Nguồn ảnh: DefenseWorld.Net

Khong the tin noi suc manh tau chien lon nhat cua Philippines-Hinh-3

Với thông tin hiện tại nhiều khả năng AN/SPS-77 sẽ được Philippines tích hợp lên trên các tàu chiến lớp Hamilton của nước này hay còn được biết tới với cái tên Gregorio del Pilar. Và với hệ thống radar mới khả năng tác chiến trên biển của tàu Gregorio del Pilar được cho sẽ cải thiện đáng kể. Nguồn ảnh: sinodefenceforum.com

Khong the tin noi suc manh tau chien lon nhat cua Philippines-Hinh-4

Cũng theo DSCA, việc bán AN/SPS-77 cho Philippines sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực ngoài ra việc triển khai hệ thống radar này trên các tàu Gregorio del Pilar sẽ có sự giám sát của chính phủ Mỹ. Và các nhà thầu chính cho hợp đồng này là gồm VSE và Saab. Nguồn ảnh: NavWeaps Discussion Boards

Khong the tin noi suc manh tau chien lon nhat cua Philippines-Hinh-5

Hệ thống radar SEA GIRAFFE AMB có khả năng phát hiện mục tiêu đường không, mặt biển ở tầm hoạt động 180km, có thể bắt bám được mục tiêu nhỏ di chuyển nhanh (như tên lửa hành trình). Nguồn ảnh: Wikipedia

Khong the tin noi suc manh tau chien lon nhat cua Philippines-Hinh-6

Hiện tại cả ba tàu chiến Gregorio del Pilar của Philippines đều không được trang bị hệ thống radar trinh sát bề mặt tiên tiến. Dĩ nhiên khi còn trong biên chế của Lực lượng Tuần duyên Mỹ chúng vẫn được trang bị hệ thống radar trinh sát AN/SPS-73 và AN/SPS-40E tuy nhiên sau đó đã bị gỡ bỏ trước khi được chuyển giao cho Philippines. Nguồn ảnh: ZetaBoards

Khong the tin noi suc manh tau chien lon nhat cua Philippines-Hinh-7

Tàu hộ vệ Gregorio del Pilar được xem là tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Philippines hiện nay mặc dù là tàu đã qua sử dụng và được Mỹ bán lại cho Manila vào năm 2011. Tàu Gregorio del Pilar đầu tiên được Mỹ chuyển giao Hải quân Philippines là vào năm 2011 và chiếc tiếp theo vào năm 2013. Nguồn ảnh: wordpress.com

Khong the tin noi suc manh tau chien lon nhat cua Philippines-Hinh-8

Gregorio del Pilar có lượng giãn nước 3.250 tấn, dài 115m, rộng 13m, mớn nước 2,67m. Với kích cỡ này, Gregorio del Pilar vẫn được đánh giá là thuộc hàng tàu chiến lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên vì vốn mang thiết kế tàu tuần duyên bảo vệ bờ biển nên các tàu này dù rất lớn nhưng sức mạnh thì không tương xứng với kích thước. Nguồn ảnh: blogspot.com

Khong the tin noi suc manh tau chien lon nhat cua Philippines-Hinh-9

Hỏa lực mạnh nhất trên tàu hộ vệ này là hải pháo OTO Melara 76mm Mk 75 kiểu cũ có tầm bắn khoảng 16km, ngoài ra nó cũng được trang bị các pháo tự động 25mm Mk.38 và Mk.16 Oerlikon 20mm. Nhìn chung với hệ thống vũ khí trên Gregorio del Pilar chưa thực sự hoàn thiện và cần được trang bị thêm. Nguồn ảnh: MaxDefense Philippines.

Theo Trà Khánh (Kienthuc.net.vn)