Thế giới

Không quân Ấn Độ đề nghị được lái thử tiêm kích T-50 PAK FA

Trước chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 12.2015, Không quân Ấn Độ vừa đề nghị Nga cho phép phi công Ấn lái thử tiêm kích tàng hình T-50 PAK FA, theo Economic Times ngày 11.9.

Trước chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 12.2015, Không quân Ấn Độ vừa đề nghị Nga cho phép phi công Ấn lái thử tiêm kích tàng hình T-50 PAK FA, theo Economic Times ngày 11.9.

Không quân Ấn Độ đề nghị Nga cho phi công Ấn Độ lái thử tiêm kích tàng hình T-50 để quyết định chọn mua - Ảnh: TASS

 
"Việc lái thử sẽ giúp Ấn Độ quyết định việc hợp tác giữa 2 nước về chế tạo tiêm kích tàng hình FGFA (T-50). Mọi lựa chọn, từ việc mua 60-65 chiếc đến liên kết sản xuất đều đang sẵn sàng”, một tướng quân đội Ấn Độ cho biết ngày 11.9.
 
Báo này cũng cho hay nhu cầu của Ấn Độ về tiêm kích tàng hình FGFA, có khả năng bay ưu việt, thông tin liên lạc tốt và tích hợp các cảm biến hiện đại là điều không thể tranh cãi.
 
Trong khi thế giới mới chỉ có tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đã hoạt động, chiếc T-50 của Nga và F-35 của Mỹ cũng đang dần đến giai đoạn cuối để triển khai.
 
Ấn Độ và Nga năm 2007 ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu chế tạo chung một loại tiêm kích tàng hình gọi là FGFA, phiên bản của T-50. Năm 2010, Ấn Độ ký hợp đồng góp 295 triệu USD cho chương trình này.
 
Sau đó Ấn Độ giảm nhu cầu đặt hàng 166 chiếc FGFA 1 chỗ ngồi và 48 chiếc 2 chỗ ngồi xuống còn 127 chiếc 1 chỗ ngồi. Tổng chi phí của 127 chiếc này ước khoảng 25 tỉ USD.
 
Tuy nhiên các vấn đề kỹ thuật, chi phí và thời gian giao hàng đã khiến việc ký hợp đồng cuối cùng bị trì hoãn, cũng như hai phía đã góp hơn 5,5 tỉ USD mỗi bên cho việc nghiên cứu phát triển, vượt xa con số đầu tư ban đầu. Việc xem xét mua máy bay do Nga chế tạo sẵn xem ra giúp rút ngắn thời gian hơn.
 
Ấn Độ hy vọng chuyến thăm Nga sắp tới của Thủ tướng Modi sẽ khiến thời gian giao hàng tiêm kích tàng hình T-50 cho Ấn Độ từ 94 tháng xuống còn 36 tháng.
 

Tiêm kích tàng hình T-50 của Nga là chương trình hợp tác giữa Nga và Ấn Độ - Ảnh: RIA

 
Hồi đầu năm 2015, chính phủ Modi đã có kế hoạch chi 20 tỉ USD mua 126 chiếc tiêm kích Rafale của Pháp (gồm 108 chiếc sản xuất tại Ấn Độ). Tuy nhiên trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Pháp Francois Hollande hồi tháng 4.2015, Ấn Độ quyết định chỉ mua của Pháp 36 chiếc Rafale do Pháp sản xuất.
 
Trang tin vz.ru của Nga ngày 12.9 cũng cho biết ngày 12.8 qua có thông tin cho hay Ấn Độ dự kiến mua 3 phi đội tiêm kích tàng hình T-50 của Nga thay vì hợp tác cùng sản xuất 127 chiếc. Ấn Độ sẽ tự nghiên cứu chế tạo tiêm kích tàng hình thế hệ 5, nhưng việc này sẽ mất 10 - 15 năm.
 
>> F-22 của Mỹ và T-50 PAK-FA của Nga: Ai hơn ai?
 
Theo Thanh Niên Online