Thế giới

Không làm xong hết bài tập về nhà, cậu bé 13 tuổi nhảy lầu tự tử vì sợ giáo viên mắng

Một học sinh trung học ở Thâm Quyến,Trung Quốc đã chết sau khi nhảy lầu tự tử vì không hoàn thành được hết bài tập về nhà của mình trong kì nghỉ đông.

Theo người nhà cho biết, ngày 21/2, cậu bé Tiểu Kim, 13 tuổi ở Thâm Quyến quay lại trường để bắt đầu học kỳ mới sau đợt nghỉ Đông kết hợp nghỉ Tết Nguyên Đán khá dài. Tuy nhiên, mới bắt đầu nửa ngày, Tiểu Kim đã bị giáo viên bắt về nhà để hoàn thành hết những bài tập được giao.

Mặc dù vậy, có thể do không chịu được áp lực, cậu bé 13 tuổi đã quay về viết thư tuyệt mệnh cho mọi người trong gia đình, tặng hết tiền mừng tuổi cho ông bà rồi nhảy từ trên tầng cao của toà nhà để kết liễu cuộc đời.

Sau khi cái chết của cậu bé được báo cáo, gia đình Tiểu Kim đều cho rằng giáo viên và hiệu trưởng nhà trường cần phải chịu trách nhiệm cho việc. 

Không làm xong hết bài tập về nhà, cậu bé 13 tuổi nhảy lầu tự tử vì sợ giáo viên mắng
Sự việc thương tâm đã xảy ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ

Cư dân mạng ngay lập ức đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về sự việc nói trên. Một bộ phận lên án giáo viên đã giao quá nhiều bài tập ở nhà, gián tiếp gây ra cái chết cho một cậu bé. Nhưng mặt khác, một số tài khoản khác cũng bệnh vực cho rằng giáo viên này chỉ làm đúng công việc của mình mà thôi. 

Hơn nữa, cư dân mạng Trung Quốc còn cho rằng vấn đề chính là do cha mẹ thiếu sự chăm sóc và giáo dục cho con cái. Cha mẹ không giám sát kĩ những đứa con của mình khiến cho chúng có thể thực hiện những hành động dại dột và thậm chí là bị tước đi cả tính mạng của bản thân.

Hiện tại, cả trường và cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra thêm về cái chết thương tâm của cậu bé 13 tuổi.

Theo Chan (Helino)