Thế giới

Khó tiếp cận cận nạn nhân trên đỉnh Everest do thời tiết xấu

Tính đến nay, ít nhất 18 người leo đỉnh Everest bị thiệt mạng bởi ảnh hưởng của thảm họa động đất ở Nepal hôm 25/4. Hiện tại, thời tiết xấu khiến việc cứu hộ ở đỉnh Everest gặp rất nhiều khó khăn.

Tính đến nay, ít nhất 18 người leo đỉnh Everest bị thiệt mạng bởi ảnh hưởng của thảm họa động đất ở Nepal hôm 25/4. Hiện tại, thời tiết xấu khiến việc cứu hộ ở đỉnh Everest gặp rất nhiều khó khăn.

Khu vực lở tuyết trên đỉnh Everest khiến 18 nhà leo núi thiệt mạng. Ảnh Daily Mail

 
Theo thông tin từ Bộ Du lịch Nepal, có ít nhất 1000 nhà leo núi, bao gồm 400 người nước ngoài đang cắm trại hoặc lên tới đỉnh núi Everest khi động đất ở Nepal xảy ra.
 
Ảnh hưởng từ thảm họa động đất này đã tạo nên một trận lở tuyết kinh hoàng ở đỉnh núi Everest khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
 

Hiện trường vụ lở tuyết ở đỉnh núi Everest. Ảnh Daily Mail

 
Tại đỉnh Everest, thời tiết xấu khiến việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. "Do mây mù che phủ, hai máy bay trực thăng không thể tiếp cận được nơi hàng trăm người đang bị mắc kẹt", ông Ang Tshering Sherpa, chủ tịch của Hiệp hội leo núi Nepal cho biết.
 
Đội cứu hộ đã được triển khai tại đỉnh núi Everest nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn bởi thời tiết xấu, mây mù che phủ khắp nơi. Ảnh Strait Times
 

Lực lượng cứu hộ tại đỉnh Everest.  Ảnh Strait Times

 
 
 
 
 
Hiện trường lở tuyết tại đỉnh Everest. Ảnh Strait Times
 
Vụ lở tuyết hôm 25/4 bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất kinh hoàng ở Nepal đã trở thành vụ chết người đẫm máu nhất ở đỉnh Everest kể từ khi một trận tuyết lở ở đỉnh núi Everest cũng đã giết chết 16 hướng dẫn viên Nepal cách đây gần một năm.
 
>> Hơn 2.200 người chết vì động đất, xảy ra dư chấn mạnh 6,7 độ richter
>> Người Nepal dùng tay đào đất cứu nhau
>> Nguyên nhân gây nên trận động đất kinh hoàng tại Nepal
>> Dãy Everest như "bãi chiến trường" sau động đất, lở tuyết
>> Động đất kinh hoàng ở Nepal: Cái chết được báo trước
>> Cảnh màn trời chiếu đất sau cơn địa chấn kinh hoàng ở Nepal

Theo Yến Đặng (Tiền Phong)