Thế giới

Khám phá trực thăng tấn công AH-6 - vũ khí yêu thích của Lục quân Mỹ

Máy bay AH-6 được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ vào năm 1980. Đến nay, đây vẫn là loại trực thăng tấn công chủ đạo của Lục quân Mỹ.

Khám phá trực thăng tấn công AH-6 - vũ khí yêu thích của Lục quân Mỹ
Chiếc máy bay Boeing/Hughes AH-6 là một trực thăng tấn công cỡ nhỏ cơ động, chủ yếu được sử dụng cho mục đích yểm trợ từ trên không cho các chiến dịch đặc nhiệm.
Khám phá trực thăng tấn công AH-6 - vũ khí yêu thích của Lục quân Mỹ - 1
Máy bay có biệt danh “Chim Nhỏ”, với thiết kế hình quả trứng. Máy bay cao 3m và khi không chở gì thì chỉ có trọng lượng 722kg.
Khám phá trực thăng tấn công AH-6 - vũ khí yêu thích của Lục quân Mỹ - 2
Buồng lái AH-6 phủ lớp kính trong suốt, dễ quan sát, có đủ chỗ cho 2 phi công.
Khám phá trực thăng tấn công AH-6 - vũ khí yêu thích của Lục quân Mỹ - 3
Phía sau là động cơ giúp AH-6 bay được với tốc độ tối đa là 282km/h.
Khám phá trực thăng tấn công AH-6 - vũ khí yêu thích của Lục quân Mỹ - 4
Với lượng nhiên liệu trong bình ở mức 235 lít, máy bay có tầm bay xa tối đa là 430km.
Khám phá trực thăng tấn công AH-6 - vũ khí yêu thích của Lục quân Mỹ - 5
Ngày nay, AH-6 vẫn là trực thăng tấn công chủ lực của đặc nhiệm Mỹ.
Khám phá trực thăng tấn công AH-6 - vũ khí yêu thích của Lục quân Mỹ - 6
AH-6 có một số ưu điểm sau: Yên tĩnh, bí mật cao, cơ động, thích hợp cho bay ở độ cao thấp cả trong môi trường đô thị và nông thôn.
Khám phá trực thăng tấn công AH-6 - vũ khí yêu thích của Lục quân Mỹ - 7
Trần bay của AH-6 lên tới 5.700m.
Khám phá trực thăng tấn công AH-6 - vũ khí yêu thích của Lục quân Mỹ - 8
Một chiếc AH-6 có thể được trang bị một súng máy M230 30mm hoặc 2 súng GAU-19 12,7mm 3 nòng, hoặc 2 khẩu M134 7,62mm.
Khám phá trực thăng tấn công AH-6 - vũ khí yêu thích của Lục quân Mỹ - 9
Trực thăng loại này đã tham chiến ở chiến trường Panama, Afghanistan và Iraq.

Theo Trung Hiếu (VOV.vn)