Thế giới

Khám phá tính năng xe thiết giáp "hiện đại như trong phim" sắp đổ bộ vào Đông Nam Á

Xe thiết giáp chở quân (APC) bánh lốp Pandur II do Tập đoàn Steyr-Daimler-Puch (Áo) nghiên cứu phát triển, nó đã được cấp giấy phép sản xuất tại Cộng hòa Czech và Bồ Đào Nha.

Xe thiết giáp chở quân (APC) bánh lốp Pandur II do Tập đoàn Steyr-Daimler-Puch (Áo) nghiên cứu phát triển, nó đã được cấp giấy phép sản xuất tại Cộng hòa Czech và Bồ Đào Nha.

Khám phá tính năng xe thiết giáp
 

Vào ngày 24/11/2016, Chính phủ Indonesia đã ký với Tập đoàn Czechoslovak một hợp đồng có trị giá 39 triệu USD để mua số lượng chưa xác định xe bọc thép Pandur II (phiên bản 8x8).

Dự kiến thời gian giao hàng đã cận kề, Quốc gia Vạn Đảo sẽ nắm trong tay loại phương tiện đổ bộ với sức mạnh vượt trội nhiều đối thủ trong khu vực.

Khám phá tính năng xe thiết giáp hiện đại như trong phim sắp đổ bộ vào Đông Nam Á - Ảnh 1.
 

Theo Việt Hùng (Soha/Trí Thức Trẻ)