Thế giới

Khám phá "chim ưng biển" V-22 Osprey của Mỹ

Điểm khiến “Chim ưng biển” V-22 trở nên đặc biệt hơn so với các máy bay khác đó là nó vừa có thể cất hạ cánh như trực thăng, vừa có thể bay cao bay xa như những máy bay phản lực khác.

Điểm khiến “Chim ưng biển” V-22 trở nên đặc biệt hơn so với các máy bay khác đó là nó vừa có thể cất hạ cánh như trực thăng, vừa có thể bay cao bay xa như những máy bay phản lực khác.
 
“Chim ưng biển” V-22 này vừa có thể cất hạ cánh như trực thăng, vừa có thể bay cao bay xa như những máy bay phản lực khác.
 
V-22 thuộc loại máy bay chiến đấu tích hợp được ưu điểm của máy bay bổ nhào, máy bay trực thăng và các loại máy bay tấn công khác. Chiếc máy bay này có tính năng vượt trội là ở độ cao đáng kể so với mực nước biển, vỏ động cơ cấu tạo đặc biệt có khả năng tự chuyển đổi thành tuabin phản lực cánh quạt tốc độ cao.
 

Thêm nữa, hai cánh quạt có thể gấp lại gọn gàng, giúp thuận tiện trong việc bảo quản. Điểm độc đáo nữa của V-22 là khả năng triển khai tốc độ tác chiến chóng mặt tại bất kỳ chiến trường nào trên thế giới. Chúng có thể hoạt động trên hạm, trên mặt đất và các nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn.

 

"Chim ưng biển" V-22 Osprey là máy bay cánh lật đa năng, với năng lực cất cánh thẳng đứng nhưng có vận tốc của một máy bay chiến đấu và có thể hạ cánh trên đường băng như những máy bay phản lực thông thường.

 
V-22 là một trong những loại máy bay có hình dáng và cấu tạo cực kỳ đặc biệt, phù hợp để triển khai quân và tham gia tấn công ở nhiều chiến trường khác nhau. V-22 Osprey dài 17,5m, sải cánh 14m và có trọng lượng rỗng 15 tấn.
 
V-22 Osprey còn có khả năng gấp gọn 2 cánh quạt, giúp tiết kiệm diện tích đỗ trên các tàu sân bay. V-22 Osprey có cảm biến báo động cho phi công nhận diện bất cứ mối đe dọa nào đang tới, và cho phép họ đáp trả từ khoang lái.
 

Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 509 km/h và tốc độ hành trình trên biển 446 km/h. Máy bay có thể mang theo 24-32 binh sĩ, 9 tấn hàng hóa trong khoang hoặc 6,8 tấn hàng hóa treo ngoài.

 

“Chim ưng biển” còn có khả năng chở theo tới 24 binh sĩ cùng với 9.072 kg hàng hóa ở khoang trong, hoặc 6.804 kg hàng hóa khoang ngoài, và có thể mang theo 32.500 lít nhiên liệu.

 
Những chú "chim ưng biển" này còn được trang bị đầy đủ các thiết bị điện tử hỗ trợ phi công, từ bản đồ màu kỹ thuật số, vali chiến tranh để nhận diện tên lửa đối phương cho đến hệ thống radar và tia laser.
 
Nhờ trang bị 2 động cơ АЕ1107С Liberty có tổng công suất 6.150 mã lực, V-22 có khả năng đạt tốc độ bay tối đa tới 510 km/giờ ở chế độ máy bay, 184 km/giờ ở chế độ trực thăng, và có thể bay lên tới độ cao 7 km.
 
Theo B.T (Lao Động)