Thế giới

Khách sạn cao cấp ở Kenya bị tấn công gây nổ lớn

Nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab nhận trách nhiệm sau khi ít nhất hai vụ nổ và những tiếng súng vang lên ở tòa nhà tại thủ đô của Kenya.

Một vụ tấn công bằng súng, gây nổ và cháy lớn xảy ra tại khu phức hợp gồm khách sạn 5 sao DusitD2 và các văn phòng ở quận Westlands, thủ đô Nairobi chiều 15/1, khiến nhiều người phải tháo chạy, Reuters đưa tin. Sinh viên tại một trường đại học gần tòa nhà cũng được sơ tán.

Các nhân chứng nghe thấy ít nhất hai tiếng nổ và những tiếng xả súng liên tiếp. Họ nhìn thấy 4 kẻ có vũ trang tiến vào khu phức hợp. Cảnh sát có vũ trang của Kenya đã hộ tống mọi người rời khỏi hiện trường.

4 xe cứu thương và một xe cứu hỏa được huy động, trong khi các nhân viên văn phòng cho biết nhiều đồng nghiệp của họ vẫn trốn dưới gầm bàn. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ba chiếc ôtô bốc cháy trước cửa tòa nhà, khói đen bốc lên và một người đàn ông với cơ thể đẫm máu bước ra ngoài.

Khách sạn cao cấp ở Kenya bị tấn công gây nổ lớn
Những chiếc ôtô bốc cháy tại hiện trường vụ xả súng ở Nairobi, Kenya hôm nay. Ảnh: Reuters.

"Khi vừa nghe thấy những tiếng súng, tôi thấy mọi người vừa chạy vừa giơ tay lên. Một số người vào ngân hàng để trốn", một phụ nữ làm việc tại ngân hàng gần tòa nhà cho biết, nói thêm rằng cô nghe thấy hai tiếng nổ.

"Chúng tôi đang bị tấn công", một người làm việc trong tòa nhà kêu cứu. 

Nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ xả súng, đồng thời cho biết các thành viên trong nhóm đang tiếp tục tấn công trong tòa nhà. Al-Shabab là nhóm phiến quân Hồi giáo chống lại chính phủ Somali, đồng thời tiến hành nhiều vụ tấn công khắp Đông Phi.

Những vụ tấn công bạo lực thường xuyên xảy ra tại Nairobi. Phiến quân Hồi giáo Somali từng khiến hàng chục người thiệt mạng tại một trung tâm mua sắm vào năm 2013 và sát hại gần 150 sinh viên của một trường đại học vào năm 2015.

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)