Thế giới

Khách Anh bị mù do uống phải rượu rởm ở Hy Lạp

Uống phải rượu có hàm lượng methanol quá cao khiến một du khách Anh bị mù và suy thận khi đang du lịch ở Hy Lạp.

Uống phải rượu có hàm lượng methanol quá cao khiến một du khách Anh bị mù và suy thận khi đang du lịch ở Hy Lạp.

Cảnh sát cho rằng Hannah bị ngộ độc methanol trong đồ uống mà cô đã sử dụng, nhưng các bác sĩ cho biết tình trạng của du khách này đã trở nên nghiêm trọng. Cô bị suy thận và có nguy cơ bị mù. Methanol là cồn công nghiệp, các nhà hàng thường dùng nấu đồ nướng hay lẩu, tuy nhiên một số người lại dùng để pha thành rượu. 

khach-anh-bi-mu-do-uong-phai-ruou-rom-o-hy-lap

Việc các quán bar sử dụng loại đồ uống giá rẻ để cắt giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận trong kinh doanh đang là một vấn đề đáng lo ngại trên khắp miền nam Địa Trung Hải. Ảnh: Alamy.

Hiện Hannah nằm điều trị trong một bệnh viện ở Peloponnese. Cha mẹ cô đã bay từ Ormesby, Anh đến Hy Lạp để chăm sóc con gái. Vụ việc đang được cảnh sát Hy Lạp điều tra làm rõ.

Tháng 5/2013, một du khách Anh đã tử vong vì ngộ độc methanol khi đi nghỉ ở đảo Sumatra, Indonesia. 

Theo Minh Khang (VnExpress.net)