Thế giới

Kẻ nổ súng ở căn cứ không quân Mỹ là cựu đặc vụ FBI

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa xác nhận, viên phi công bắn chết sĩ quan chỉ huy rồi tự sát hôm 8/4 tại căn cứ Không quân Lackland ở Texas, Mỹ từng làm việc tại tổ chức này.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa xác nhận, viên phi công bắn chết sĩ quan chỉ huy rồi tự sát hôm 8/4 tại căn cứ Không quân Lackland ở Texas, Mỹ từng làm việc tại tổ chức này.

Bên trong Căn cứ Không quân Lackland.

 
Khoảng 8h50 ngày 8/4 (giờ địa phương), tại căn cứ Không quân Lackland ở TP.San Antonio (Texas, Mỹ) xảy ra vụ nổ súng khiến trung sĩ Steven D. Bellino và Trung tá William A. Schroeder thiệt mạng.
 
Thi thể hai người được phát hiện tại một văn phòng thuộc căn cứ, bên cạnh có 2 khẩu súng Glock.
 
Tướng Robert LaBrutta, người phụ trách chính tại căn cứ Lackland, cho biết, Schroeder là chỉ huy của Bellino. Ông nhấn mạnh, vụ việc không liên quan đến khủng bố, chỉ là vụ tấn công bạo lực đơn thuần.
 
James Keith, người phát ngôn văn phòng cảnh sát hạt Bexar, xác nhận, đây là một vụ giết người tự sát. Trong khi, một quan chức Lầu Năm góc tiết lộ trên CNN, phi công Bellino bắn chết chỉ huy rồi tự sát.
 
Ngày 10/4, FBI cung cấp thêm thông tin, Bellino từng làm việc tại tổ chức này khoảng gần 2 năm trước khi từ chức vào tháng 5/2013.
 
Hiện, không quân Mỹ tại Texas và FBI đang điều tra vụ việc.
 
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)