Thế giới

Kẻ lái "xe điên" ở New York từng làm ở Hải quân Mỹ

Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio hôm 18/5 cho biết vụ xe đâm vào Quảng trường Thời đại không liên quan tới khủng bố.

Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio hôm 18/5 cho biết vụ xe đâm vào Quảng trường Thời đại không liên quan tới khủng bố.

xe điên, New York, hải quân Mỹ, quảng trường Thời đại

Richard Rojas (áo đỏ) là kẻ lái chiếc 'xe điên'. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, chính quyền cũng đã triển khai lực lượng cảnh sát chống khủng bố tới một số điểm trọng yếu của thành phố. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang phối hợp với cảnh sát New York để điều tra làm rõ về vụ việc.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực góc đường 45th và Broadway, ngay gần điểm giao nhau giữa đại lộ 7 và đường Broadway. Đây là nơi thường xuyên có đông đảo khách du lịch đến tham quan và đi bộ trên vỉa hè.

xe điên, New York, hải quân Mỹ, quảng trường Thời đại

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: NBC)

Theo phía cảnh sát, thủ phạm Richard Rojas, 26 tuổi, đã bị bắt giữ. Người này sống tại quận Bronx, New York, từng làm việc trong Hải quân Mỹ và từng bị bắt giữ do lái xe trong lúc say rượu trong các năm 2008 và 2015.

Vụ tai nạn do Rojas gây ra đã làm một thiếu nữ 18 tuổi thiệt mạng, hơn 20 người khác bị thương.

Sean Spicer, Thư ký báo chí Nhà Trắng, đã viết trên Twitter rằng Tổng thống Donald Trump “đã được thông báo về vụ việc xảy ra tại Quảng trường Thời đại và ông sẽ tiếp tục được nhận những thông tin cập nhật”.

Theo Dương Lâm (VietNamNet)