Thế giới

Ít nhất 82 người chết trong vụ nổ tại Ấn Độ

Một vụ nổ lớn xảy ra tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ sáng 12/9 khiến ít nhất 82 người thiệt mạng và hơn 60 nạn nhân khác bị thương.

 Một vụ nổ lớn xảy ra tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ sáng 12/9 khiến ít nhất 82 người thiệt mạng và hơn 60 nạn nhân khác bị thương.

Hiện trường vụ nổ ở Ấn Độ ngày 12/9. Ảnh: Hindustan Times

Sự cố xảy ra khoảng 8h30 ngày 12/9 tại nhà hàng đông khách ở quận Jhabua, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ khi mọi người đang ăn sáng, RT đưa tin.
 
82 người đã tử vong cùng hơn 60 người khác bị thương, Hindu cho biết.

 

Nhà điều tra cho rằng nguyên nhân sự cố là do bình ga trong nhà hàng nổ. Nhiều tòa nhà bên cạnh hiện trường cũng bị phá hủy.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát. Nhà hàng nơi vụ nổ xảy ra nằm gần một trạm xe buýt. Chi tiết này cũng giải thích lý do số người chết trong thảm kịch lên tới 82.

Các nhà điều tra ban đầu cho rằng bình ga của nhà hàng phát nổ nhưng sau đó đính chính rằng những chất nổ chứa trong kho ngôi nhà liền kề có thể là nguyên nhân chính gây ra vụ việc, theo The Hindu. Cả kho và nhà hàng đều bị phá hủy nghiêm trọng. 35 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và chuyển tới bệnh viện gần hiện trường. Nhiều nạn nhân khác có thể đang mắc kẹt bên trong các công trình sập.
 
Theo Đ.Quyên (Zing.vn)