Thế giới

Israel thông qua dự luật Do Thái gây tranh cãi

Ngày 19.7, quốc hội Israel thông qua dự luật xác định nước này là quốc gia dân tộc của người Do Thái, với 62 phiếu thuận và 55 phiếu chống.

Israel thông qua dự luật Do Thái gây tranh cãi
Thủ tướng Israel Benjamin Netayahu

Luật mới nhấn mạnh Israel là quê hương lịch sử của người Do Thái và chỉ người Do Thái mới có quyền tự quyết định vận mệnh quốc gia, dân tộc. Cũng theo luật này, tiếng Hebrew trở thành ngôn ngữ quốc gia của Israel trong khi tiếng Ả Rập, từng được xem là ngôn ngữ chính thức, lại bị hạ cấp thành “cá biệt”.

Luật này bị cộng đồng gốc Ả Rập ở Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) chỉ trích gay gắt, cho rằng mang tính phân biệt chủng tộc. Hôm qua, Liên minh Châu Âu đã bày tỏ quan ngại, nhấn mạnh rằng luật mới sẽ làm phức tạp nỗ lực hòa bình trong vấn đề Israel - Palestine.

VĐV Palestine tan vỡ giấc mơ thi đấu Asiad vì đạn Israel

Theo Văn Khoa (Thanh Niên Online)