Thế giới

IS tuyên bố hành quyết con tin Nhật, Tokyo phản bác thông tin này

Chính phủ Nhật Bản vẫn đang nỗ lực hết sức để giải cứu con tin và khẳng định thông tin mà IS công bố đầu giờ chiều 23/1 là sai sự thật.

Chính phủ Nhật Bản vẫn đang nỗ lực hết sức để giải cứu con tin và khẳng định thông tin mà IS công bố đầu giờ chiều 23/1 là sai sự thật.

 

Hai con tin của Nhật Bản bị IS bắt giữ (Ảnh AP)


Và một nhân vật được cho là lãnh đạo của IS nói rằng họ đã làm những gì mà họ nói.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Nhật Bản khẳng định rằng đó chỉ là thông tin của những kẻ ủng hộ IS chứ không phải thông tin đúng sự thật.

Trước thời hạn chót mà IS đưa ra cho số phận của các con tin Nhật Bản, lúc hơn 1 giờ chiều ngày 23/1-giờ Nhật Bản cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia Nhật đã họp khẩn cấp cùng với sự tham gia của Thủ tướng Abe, Ngoại trưởng Kishida, Bộ trưởng Quốc phòng và Chánh văn phòng Nội các. Đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban này về sự kiện hai con tin bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Nakayama đang trực tiếp chỉ đạo vụ việc tại Jordan cũng cho biết đang nỗ lực thương lượng với IS, hy vọng mọi sẽ theo chiều hướng tốt đẹp. Tuy nhiên, ông cũng không tiết lộ thêm thông tin nào về nội dung cuộc thương lượng và kết quả như thế nào.
 
>> Không có động thái gì từ IS khi hạn chót trôi qua
>> Hôm nay là hạn chót để cứu 2 con tin Nhật
>> Nhật kiên quyết không trả tiền chuộc con tin cho IS
>> "Bạn" của thủ lĩnh IS tuyên bố sẽ cứu hai con tin Nhật Bản
>> Nhật Bản chạy đua với thời gian để giải cứu 2 con tin

Theo Bùi Hùng (VOV.vn)