Một công dân Croatia vừa bị tổ chức có liên quan tới lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết ở Ai Cập sau khi yêu sách của chúng không được đáp ứng.
Hình ảnh trong video được đăng tải ngày 5/8 cho thấy con tin người Croatia đứng cạnh chiến binh thánh chiến. IS tuyên bố đã hành quyết Salopek. Ảnh: AP |
Vụ hành quyết xảy ra sau khi hạn chót mà tổ chức ủng hộ IS ở Ai Cập đưa ra ngày 7/9 không được đáp ứng. Tổ chức này yêu cầu chính quyền Ai Cập phóng thích “phụ nữ Hồi giáo”, thuật ngữ để đề cập tới các phụ nữ Hồi giáo bị giam giữ trong chiến dịch đàn áp sâu rộng sau vụ lật đổ chính quyền Anh em Hồi giáo ở Ai Cập năm 2013.
Hiện tại, quan chức Bộ Ngoại giao Ai Cập từ chối bình luận về vụ hành quyết. Một quan chức Đại sứ quán Croatia ở Cairo cũng tuyên bố cơ quan này không lên tiếng về vụ việc. Trước đó, chính quyền Croatia tuyên bố hỗ trợ Ai Cập trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan đồng thời cam kết ủng hộ các khu vực do người Kurd đang kiểm soát.