Thế giới

IS tung video đe dọa Giáo hoàng

IS tung video tuyên truyền cho thấy chiến binh xé ảnh Giáo hoàng và tuyên bố sẽ đến Rome.

IS tung video tuyên truyền cho thấy chiến binh xé ảnh Giáo hoàng và tuyên bố sẽ đến Rome.

Chiến binh IS trong video đe dọa Giáo hoàng. Ảnh chụp màn hình.

Được quay chủ yếu ở Philippines, nơi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiến đấu với chính phủ để kiểm soát thành phố Marawi, video tập trung vào mâu thuẫn giữa Thiên chúa giáo và Hồi giáo, theo AP.

Thuyết minh cho hình ảnh chiến binh IS đang phá hoại một nhà thờ, giọng nói trong video ca ngợi những "người lính trung thành của Mohammed" đã chiến đấu để "chinh phục lãnh thổ ở Đông Á". 

Một chiến binh nhìn thẳng vào camera và nói: "Hãy nhớ điều này, kuffar (từ xúc phạm để chỉ người không theo Hồi giáo), chúng tôi sẽ đến Rome đấy.

Chiến binh sau đó phá hủy một bức tượng Chúa Jesus, xé ảnh của Giáo hoàng Francis và người tiền nhiệm là cựu Giáo hoàng Benedict XVI rồi vứt xuống đất.

Hồng y Quốc vụ khanh của Vatican, Pietro Parolin, cho rằng đoạn video đáng lo ngại. Tuy nhiên, Vatican không bổ sung thêm các biện pháp đề phòng vì an ninh tại đây vốn đã chặt chẽ.

Theo P.Vũ (VnExpress.net)