Thế giới

IS tung poster dọa tấn công London, New York

Các tấm poster của IS kêu gọi "những con sói đơn độc" nổi dậy và cảnh báo tấn công vào các thành phố lớn trên thế giới.

IS tung poster dọa tấn công London, New York
Tấm poster của IS với nội dung đe dọa tấn công London. Ảnh: Twitter

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa đăng tải các poster với nội dung đe dọa tấn công hai thành phố lớn của Anh và Mỹ, theo Cơ quan nghiên cứu và phân tích khủng bố (TRAC). Một tấm poster chứa hình ảnh kẻ đánh bom tự sát đứng trước tháp đồng hồ Big Ben, biểu tượng của thành phố London đang chìm trong biển lửa, kèm lời cảnh báo: "Các vụ tấn công vào London sắp diễn ra".

Tấm poster thứ hai là hình ảnh một tên khủng bố bịt mặt, cầm dao ở thành phố New York, kêu gọi "những con sói đơn độc" nổi dậy, và tấm còn lại cảnh báo những kẻ cuồng tín không nên từ bỏ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Các tấm poster đều gắn khẩu hiệu "Hãy khủng bố", do Ash Shaff Media Foundation, tổ chức thân IS thiết kế.

Ngày 22/5/2017, một vụ đánh bom khủng bố xảy ra bên ngoài tiền sảnh hội trường Manchester Arena tại thành phố Manchester, Anh, nơi diễn ra buổi hòa nhạc của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande, làm 22 người chết và 50 người khác bị thương. Kẻ đánh bom tự sát là Salman Abdei, người gốc Manchester và có liên kết với nhóm khủng bố. IS đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.

IS tung poster dọa tấn công London, New York - 1
Một poster tuyên truyền của IS được TRAC dẫn lại. Ảnh: Twitter

Dù không đưa ra bằng chứng cụ thể song IS hôm 23/4 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về loạt vụ đánh bom nhằm vào các khách sạn và nhà thờ ở Sri Lanka dịp lễ Phục sinh, khiến hơn 250 người thiệt mạng. Cảnh sát Sri Lanka xác định có 9 kẻ đánh bom tự sát, trong đó có một phụ nữ và đã bắt hơn 60 người bị cáo buộc liên quan đến loạt vụ tấn công. Chính quyền Sri Lanka khẳng định  tổ chức Hồi giáo cực đoan National Thowheed Jamath mới là thủ phạm vụ đánh bom.

Đầu tháng này, IS từng đưa ra lời đe dọa tiến hành các vụ tấn công ở Ấn Độ và Bangladesh, chỉ định Abu Muhammed al-Bengali làm thủ lĩnh mới của IS tại Bangladesh.

Theo Mai Lâm (VnExpress.net)