Thế giới

IS thả con tin ở Syria để lấy tiền chuộc 27 triệu USD

IS thả 6 trong số 27 con tin họ bắt hồi tháng 7 vào tỉnh Sweida để hoán đổi tù nhân và nhận tiền chuộc.

IS thả con tin ở Syria để lấy tiền chuộc 27 triệu USD
Phiến quân IS trước một trận đánh ở miền nam Syria hồi năm 2017. Ảnh: Almasdar News.

"Hai phụ nữ và 4 trẻ em từ tỉnh Sweida đã được trả tự do vào tối qua", Rami Abdel Rahman, giám đốc Nhóm Quan sát Nhân quyền Syria, nói, theo AFP.

Ông cho biết động thái này là một phần của thỏa thuận giữa nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với Syria để trao đổi 27 con tin với "60 tù nhân IS mà chính quyền Syria đang giữ và khoản tiền chuộc 27 triệu USD".

Nhóm này đã bắt cóc khoảng 30 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, từ Sweida vào cuối tháng 7, trong cuộc tấn công quyết liệt nhất vào cộng đồng người Druze của Syria trong cuộc nội chiến đã kéo dài 7 năm. 

IS đã hành quyết một con tin 19 tuổi vào tháng 8 và một con tin 25 tuổi vào đầu tháng 10. Một phụ nữ 65 tuổi bị họ giữ đã chết vì bệnh.

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)