Thế giới

IS lại bắt tù nhân tự đào mộ trước khi bị xử bắn

Một nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Ai Cập vừa đăng video hành quyết nạn nhân bị cáo buộc là gián điệp của Israel với độ tàn bạo được đẩy lên mức cao hơn.

Một nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Ai Cập vừa đăng video hành quyết nạn nhân bị cáo buộc là gián điệp của Israel với độ tàn bạo được đẩy lên mức cao hơn.

Nạn nhân đứng giữa hố cát, nơi trở thành mộ chôn của anh sau buổi xử bắn. Theo Daily Mail, vụ hành quyết có thể diễn ra ở tỉnh Sinai, vốn là căn cứ của nhóm phiến quân ủng hộ IS tại Ai Cập.

IS cáo buộc nạn nhân là gián điệp của Mossad, tức cơ quan tình báo trung ương của Israel. Chúng khẳng định anh đã lén lút báo cáo về hoạt động của phiến quân cho chính phủ Israel.

Nạn nhân quỳ gối và lẩm nhẩm cầu nguyện, trong khi khẩu súng của chiến binh IS đang kề sát bên đầu anh. Nhánh IS ở Ai Cập chỉ mới thành lập vào tháng 11/2014 nhưng đã gây ra hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu.

Theo Daily Mail, đoạn phim do phiến quân IS đăng trên mạng xã hội cho thấy tay súng bóp cò rất nhanh và không do dự. Tổ chức thánh chiến ở Sinai chỉ khoảng 2.000 người nhưng đây là một trong những nhánh hoạt động mạnh và tàn bạo của IS.

Chiến binh IS dùng chính chiếc xẻng mà nạn nhân đã sử dụng để xới đất lấp đầy phần mộ sau khi hành quyết.

Trước buổi xử tử, IS đã cho phép người đàn ông nói chuyện điện thoại với người thân lần cuối cùng.
 
>> Con trai bị hành quyết, cha bắn chết 7 tay súng IS

Theo Minh Anh (Zing.vn)