Thế giới

IS kêu gọi "sói đơn độc" đâm chém những người nước ngoài ở Ấn Độ

Sputnik đưa tin, cơ quan tình báo Ấn Độ tiết lộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kêu gọi các thành viên ở Ấn Độ tiến hành các vụ tấn công kiểu "sói đơn độc" bằng dao và mã tấu trên khắp nước này.

Sputnik đưa tin, cơ quan tình báo Ấn Độ tiết lộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kêu gọi các thành viên ở Ấn Độ tiến hành các vụ tấn công kiểu "sói đơn độc" bằng dao và mã tấu trên khắp nước này.
 
Cảnh sát Ấn Độ gác trên tuyến đường tới nhà Yakub Memon ở Mumbai.

Tờ Times of India ngày 11/10 dẫn nguồn tin tình báo cho biết IS đã hối thúc những chi nhánh và các đối tượng "sói đơn độc" ở Ấn Độ tiến hành các vụ đâm chém, tập trung vào khách du lịch nước ngoài. 

Ngoài ra, theo một quan chức tình báo giấu tên, IS cũng chỉ đạo những kẻ ủng hộ ở Ấn Độ quay lại các vụ tấn công để chúng có thể đăng tải lên mạng sau đó hòng gây ảnh hưởng tối đa tới người Ấn Độ và cộng đồng quốc tế. 

Quan chức này lưu ý thêm việc sử dụng dao kiếm trong các vụ tấn công khủng bố có thể giúp thủ phạm giảm thiểu nguy cơ bị chính quyền bắt giữ. 

Thông tin trên xuất hiện sau vụ bắt giữ 6 kẻ tình nghi là thành viên IS được cho là âm mưu tấn công ở miền Nam Ấn Độ. 

Theo cơ quan điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA), những nghi can từ các bang Kerala và Tamil Nadu đã lên kế hoạch tấn công "các nhân vật và địa điểm công cộng quan trọng tại nhiều khu vực ở miền Nam Ấn Độ".

 
Theo PV (VietNam+)