Thế giới

IS dùng vũ khí hoá học huỷ diệt của thế chiến 1 tấn công Mosul

Ngày 18.10, giới chức Mỹ cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ sử dụng vũ khí hóa học thô sơ để chống lại cuộc tấn công do Iraq dẫn đầu nhằm vào thành phố Mosul.

Ngày 18.10, giới chức Mỹ cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ sử dụng vũ khí hóa học thô sơ để chống lại cuộc tấn công do Iraq dẫn đầu nhằm vào thành phố Mosul.

is dung vu khi hoa hoc huy diet cua the chien 1 tan cong mosul hinh anh 1

Trong khi đó, một quan chức khác của Mỹ nói rằng quân đội Mỹ đã xác nhận có chất này trong các vỏ đạn của IS hôm 5.10 khi phiến quân tấn công lực lượng Iraq. 

Nhiều nguồn tin khác cũng khẳng định phiến quân IS đang sử dụng dân thường Mosul làm "lá chắn sống".

Thủ lĩnh của IS là Abu Bakr al-Baghdadi hàng ngàn chiến binh cực đoan vẫn còn trong thành phố, cho thấy nhóm này đang chuẩn bị để chiến đấu cho đến chết.

Theo Văn Giang (Dân Việt)