Thế giới

IS đang tuyệt vọng và suy yếu?

Tờ Sputnik dẫn lời phó chỉ huy Zana Said thuộc Liên minh Kurdistan cho hay, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq và Syria như một "biện pháp cuối cùng để bù đắp cho những sự thất bại".

Tờ Sputnik dẫn lời phó chỉ huy Zana Said thuộc Liên minh Kurdistan cho hay, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq và Syria như một "biện pháp cuối cùng để bù đắp cho những sự thất bại".

Ông Zana Said cho biết: "IS sử dụng vũ khí hóa học chứng tỏ rằng lực lượng này đang tuyệt vọng và suy yếu".
 

Lá cờ đen của nhóm IS


Các tay súng cực đoan nói trên đã sử dụng khí clo lần lượt tấn công vào thị trấn Makhmur, đập Mosul ở tỉnh Nineveh ở miền bắc Iraq, tỉnh Anbar miền Tây Iraq và làng Qwer.

Theo ông Said, nhóm IS có thể đã chiếm đoạt vũ khí hóa học khi chúng thâu tóm các kho vũ khí trong các trại quân sự ở Iraq và Syria.

Giới dư luận đã nhiều lần cáo buộc nhóm thánh chiến IS, vốn đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria, sử dụng vũ khí hóa học nguy hiểm.

Hôm 1-9, nhóm IS được cho là thực cuộc tấn công vũ khí hóa học vào thị trấn Marea phía đông bắc của Syria.
 
>> Trung Quốc nằm trong “Danh sách tử thần” của IS
 
Theo Tri Thông (Pháp Luật TPHCM)