Thế giới

Iraq nhận vệ sĩ Pantsir-S1 sau khi công khai muốn mua S-400

Theo Al-Masdar News, phòng không Iraq vừa được tiếp nhận loạt hệ thống Pantsir-S1 sau khi công khai muốn mua S-400 của Nga không lâu.

Nguồn tin quân sự Nga tiết lộ, những hệ thống Pantsir-S1 vừa chuyển giao cho Iraq năm trong tổng số 48 hệ thống vũ khí này 2 bên đã kỹ kết hợp đồng trước đó.

Tuy nhiên, cả nhà sản xuất Nga và khách hàng Iraq đều không tiết lộ chi tiết bề bản hợp đồng này chỉ biết được rằng chúng được chuyển giao chỉ sau khi Bagdad công khai kế hoạch mua hệ thống S-400 không lâu.

Iraq nhận vệ sĩ Pantsir-S1 sau khi công khai muốn mua S-400
Iraq tiếp nhận hệ thống Pantsir-S1.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự Iraq cho biết, để thực hiện kế hoạch mua sắm của mình hồi tháng 2/2018, một phái đoàn của Bộ Quốc phòng Iraq đã tới Nga để thảo luận về các điều kiện mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.

Nguồn tin này cho biết, ban đầu Iraq có kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của Nga vào năm 2014, nhưng việc mua sắm này bị cản trở bởi cuộc chiến với các phần tử khủng bố quốc tế IS.

Do đó ngân sách quân sự của Iraq được phân phối lại để mua các loại vũ khí khác, và chủ yếu đó là xe bọc thép, xe ôtô quân sự và đạn dược. Sau cuộc chiến ở Mosul, quân đội Iraq lại bày tỏ sự sẵn sàng mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Trang Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự Iraq cho biết: "Iraq muốn theo kịp các quốc gia láng giềng nhờ vào hệ thống tên lửa phòng không mới nhất, và cũng như việc chúng sẽ đảm bảo tốt nhất cho khả năng bảo vệ lãnh thổ và các căn cứ không quân từ các cuộc không kích của kẻ thù".

Trước việc Iraq tiếp nhận thêm Pantsir-S1 về công khai muốn mua S-400 của Nga, Mỹ lập tức lên tiếng cảnh báo Iraq và nhiều nước khác về hậu quả của việc mở rộng hợp tác quân sự với Nga cũng như việc ký kết các thỏa thuận mua vũ khí tiên tiến, đặc biệt là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 của Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Neuert khẳng định, Mỹ đã liên lạc với nhiều quốc gia, trong đó có Iraq, để giải thích ý nghĩa của Đạo luật Chống lại những đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) cũng như những hậu quả có thể xảy ra sau các thỏa thuận quốc phòng với Nga.

Ngày 2/8/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật Đạo luật Chống lại những đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt, theo đó áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, Triều Tiên và Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Neuert nhấn mạnh thêm rằng, không biết liệu Iraq và Nga đã hoàn tất một thỏa thuận về hệ thống tên lửa S-400 hay chưa.

Trước phản ứng của Mỹ về chương trình mua sắm vũ khí của mình, Bộ Ngoại giao Iraq ra tuyên bố thẳng thắn rằng, Bagdad quan tâm đến việc đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho đất nước hơn là chuyện quan tâm Mỹ sẽ làm gì với mình khi mua vũ khí Nga.

Theo Tuấn Vũ (Đất Việt)