Thế giới

Iran tuyên bố tiếp tục chế tạo tên lửa

Tổng thống Iran hôm qua tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa để phòng thủ và không coi đây là sự vi phạm các hiệp ước quốc tế.

Iran tuyên bố tiếp tục chế tạo tên lửa
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AP.

"Chúng ta đã chế tạo, đang chế tạo và sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa. Nó không vi phạm bất kỳ hiệp ước quốc tế nào", Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh trong một bài phát biểu trước quốc hội, được phát sóng trên truyền hình nhà nước, theo Reuters.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm mở rộng trừng phạt Iran vì chương trình tên lửa đạn đạo của quốc gia này.

Mỹ đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Iran, cho rằng những cuộc thử nghiệm tên lửa mà Iran tiến hành vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Washington đồng thời kêu gọi Tehran không thực hiện những hoạt động liên quan đến việc phát triển tên lửa có năng lực hạt nhân.

Iran trong khi đó phủ nhận, khẳng định họ không có kế hoạch phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Theo V. Hoàng (VnExpress.net)