Thế giới

[Infographic] Việt Nam có nên đề nghị Israel nhượng lại xe tăng Merkava Mk II

Xe tăng Merkava Mk II là biến thể thứ hai trong gia đình vua tăng Merkava của Israel, mang trong mình sức mạnh hỏa lực, đặc biệt là khả năng bảo vệ của lớp giáp cũng như hệ thống phòng thủ chủ động, những chiếc xe tăng Merkava luôn được coi là vua tăng trong bảng xếp hạng.

Xe tăng Merkava Mk II là biến thể thứ hai trong gia đình vua tăng Merkava của Israel, mang trong mình sức mạnh hỏa lực, đặc biệt là khả năng bảo vệ của lớp giáp cũng như hệ thống phòng thủ chủ động, những chiếc xe tăng Merkava luôn được coi là vua tăng trong bảng xếp hạng.

ảnh 1

Hiện tại Lục quân Việt Nam vẫn đang duy trì một số lượng lớn những chiếc xe tăng T54/55, tuy được đánh giá tình trạng còn khá tốt, song dường như chúng đang dần trở nên lỗi thời trong tác chiến hiện đại.

Sau khi dành hiện đại hóa cho không quân và hải quân, Việt Nam cũng đang tính đến việc hiện đại hóa cho Lục quân. Gần đây đã có nhiều thông tin đồn đoán về việc Việt Nam đặt mua số lượng nhỏ siêu tăng T-90MS, tuy nhiên để thay máu lực lượng tăng thiết giáp, thì số lượng đặt mua nếu có như thế vẫn là không đủ.

Việt Nam có mối quan hệ quốc phòng rất tốt với Israel trong những năm gần đây, quận đội Việt Nam đã đặt mua rất nhiều vũ khí từ súng trường tấn công Galil ACE, súng trường hiện đại Tavor, súng chống tăng, tên lửa phòng không, pháo phản lực… thậm chí trong lĩnh vực lục quân, Israel còn hiện đại hóa lên chuẩn mới T55M3 cho những chiếc tăng T54/55, vì thế việc đề nghị Israel chuyển nhượng lại những chiếc Merkava Mk II cũng được coi là một trong những ý tưởng không tồi.

So với những chiếc tăng T54/55, xe tăng Merkava Mk II trang bị hỏa lực tương đương với phiên bản T55M3, tuy nhiên lại chúng nổi trội hơn hẳn về độ cơ động, hệ thống điện tử cũng như giáp bảo vệ. Các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của Israel thường được đánh giá là sở hữu hệ thống giáp phòng vệ hiệu quả nhất thế giới.

Với hệ thống giáp bảo vệ hỗn hợp và hệ thống phòng vệ chủ động, xe tăng Merkava hoàn toàn có thể chặn được các loại vũ khí chống tăng bắn ra từ đối phương. Mặt khác, khác với hầu hết các loại tăng hiện nay trên thế giới, xe tăng Merkava được thiết kế cửa phía sau xe cho phép kíp lái thoát ra nhanh chóng nếu xe bị trúng đạn.

Động cơ được đặt ở đầu xe giúp xe có thể bảo vệ kíp lái tốt hơn trong trường hợp xe bị tấn công bởi vũ khí chống tăng. Nếu được tân trang và đưa vào trang bị, những chiếc tăng Merkava Mk II vẫn là những con quái vật đáng gờm trong tác chiến hiện đại.

Cùng tìm hiểu loại xe tăng này qua infographic dưới đây.

ảnh 2

Theo Việt Hùng (An Ninh Thủ Đô)