Thế giới

[INFOGRAPHIC] Tàu tên lửa Ấn Độ lỡ hẹn với Hải quân Việt Nam

Trong năm 2011, Ấn Độ đã có thỏa thuận với Việt Nam về việc hiện đại hóa cảng biển và chuyển giao một số tàu chiến cỡ trung bình.

Trong năm 2011, Ấn Độ đã có thỏa thuận với Việt Nam về việc hiện đại hóa cảng biển và chuyển giao một số tàu chiến cỡ trung bình.
Báo The Hindu của Ấn Độ số ra ngày 9/11/2011 cho biết, trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ ngày 11 - 15/10/2011, giữa hai nước đã có thỏa thuận Ấn Độ sẽ giúp Việt Nam hiện đại hóa cảng biển và chuyển giao một số tàu chiến cỡ trung bình.
 
Sau khi đánh giá các ứng viên "tàu chiến cỡ trung bình" tiềm năng thì chỉ có duy nhất tàu hộ vệ tên lửa Type-25 Khukri là đáp ứng được các yêu cầu của hải quân hai nước.
 
 
Tuy nhiên do gặp phải một số trở ngại, trong đó lớn nhất là sự chậm trễ của các dự án đóng tàu nội địa khiến Hải quân Ấn Độ đang lâm vào tình cảnh thiếu tàu chiến một cách trầm trọng. Chính vì vậy kế hoạch chuyển giao tàu cho Hải quân Việt Nam đã bị đình lại và chắc khó có thể được nối lại trong tương lai gần.
 
>> Việt Nam sẽ sở hữu tới 16 tàu tên lửa tấn công nhanh
 
Theo Mạnh Quân - Tuấn Trung (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)