Thế giới

Hong Kong phạt tù 13 lao động Việt bất hợp pháp

9 người đàn ông và 4 phụ nữ Việt bị phạt tù từ 15 đến 20 tháng sau khi bị kết tội làm việc bất hợp pháp tại Hong Kong.

Hong Kong phạt tù 13 lao động Việt bất hợp pháp
Tòa án Tuen Mun ở New Territories, Hong Kong. Ảnh: Google Maps.

Trong chiến dịch chống lao động bất hợp pháp do cơ quan di trú Hong Kong tiến hành hôm 27/3, cảnh sát đã bắt 13 người Việt, gồm 9 người đàn ông và 4 phụ nữ tại Tuen Mun, Tsuen Wan, Sham Tsang ở khu vực New Territories và vịnh Quarry trên đảo Hong Kong.

Cảnh sát phát hiện những lao động này khi đột kích các nhà máy thực phẩm, nhà hàng, căn hộ dân cư và công ty vệ sinh. Những người bị bắt trong độ tuổi từ 21 đến 56.

Hai người đàn ông và ba người phụ nữ trong số 13 người bị bắt là những trường hợp xin tị nạn, thuộc diện bị cấm làm việc tại Hong Kong. Những người bị bắt đã nhận tội tại tòa án Shatin Magistrates, Tuen Mun Magistrates và bị kết án 15 tháng tù vì làm việc bất hợp pháp.

Ba trong số 13 người, gồm một người đàn ông và hai phụ nữ, cũng bị cáo buộc sử dụng chứng minh thư giả nên họ bị kết án thêm 5 tháng tù và phải ngồi tù 20 tháng.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)