Thế giới

Hơn trăm xã hội đen bị bắt khi đang ăn tiệc đám cưới

Cảnh sát Trung Quốc đã bất ngờ xông vào tiệc cưới ở miền đông nước này, tóm gọn hơn 140 dân anh chị.

Theo SCMP, hơn 140 dân anh chị được nghi ngờ là có trang bị mã tấu và dao đã bị bắt tại một bữa tiệc cưới ở Thâm Quyến, Quảng Đông, miền đông Trung Quốc. Vụ bắt giữ là một phần của cuộc truy quét các tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc.

Hơn trăm xã hội đen bị bắt khi đang ăn tiệc đám cưới
Cảnh sát Trung Quốc xông vào đám cưới vây bắt xã hội đen.

Cảnh sát tiết lộ cuộc vây bắt được tiến hành hôm 9/11 nhưng không nói rõ địa điểm diễn ra tiệc cưới cũng như tên cô dâu, chú rể. Băng đảng mới bị bắt giữ này được thành lập từ năm 1999, tham gia nhiều vụ phá hoại và đấu đá. 

Sau khi sàng lọc, cảnh sát đã buộc tội 128 nghi phạm, bao gồm hoạt động trong các lĩnh vực bất hợp pháp như sòng bạc, buôn bán ma túy, tống tiền, cướp giật và sở hữu vũ khí.

Trung Quốc đang đẩy mạnh đàn áp các tổ chức tội phạm. Hiện hoạt động này đã được tiến hành ở 21 thành phố với hơn 130 băng nhóm nằm trong danh sách. Theo số liệu thống kê của Southern Metropolis News, tới nay có khoảng hơn 1.4000 nghi can đã bị bắt giữ.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)