Thế giới

Hơn 3.000 học sinh Thái Lan phải thi lại đại học sau vụ gian lận sử dụng smartwatch

Việc của các thí sinh là chỉ việc ngồi trật tự trong phòng thi và sẽ có những người ở ngoài giúp họ giải đáp án và gửi vào trong.

Việc của các thí sinh là chỉ việc ngồi trật tự trong phòng thi và sẽ có những người ở ngoài giúp họ giải đáp án và gửi vào trong.

Hơn 3.000 học sinh Thái Lan phải thi lại đại học sau vụ gian lận sử dụng smartwatch - Ảnh 1.
 Hơn 3000 thí sinh Thái Lan đã phải thi lại trong kì thi vào đại học do nghi vấn gian lận trong phòng thi của một nhóm người.

Vụ việc trên đã xảy ra tại trường đại học Rangsit, thủ đô Bangkok. Sau khi có điều tra chính thức, đại diện trường Rangsit nói rằng có ba thí sinh đã chụp hình lại bài kiểm tra của họ, sử dụng những máy ảnh siêu nhỏ được gắn vào kính mắt. Sau khi thi được khoảng nửa thời gian, họ sẽ bỏ dở bài thi và ra ngoài.

Sau đó, nhóm người này sẽ gửi những hình ảnh bài kiểm tra  cho một nhóm ở ngoài với nhiệm vụ giải bài tập. Họ sẽ gửi lại đáp án vào bên trong, thông qua smartwatch của ba thí sinh khác. 

Một thí sinh đã khai rằng họ phải trả khoảng 24.000$ ( khoảng 500 triệu) để nhận được đáp án chính xác gửi vào và có thể đỗ vào trường y. Tại Thái Lan, cuộc đua vào các trường y danh tiếng đang ngày càng trở nên khốc liệt khi ngành công nghiệp y học tại quốc gia này đang nở rộ, không chỉ với người dân trong nước mà còn thu hút rất đông khách du lịch tới khám và điều trị.

Hơn 3.000 học sinh Thái Lan phải thi lại đại học sau vụ gian lận sử dụng smartwatch - Ảnh 2.
 Phương pháp gian lận mà nhóm các học sinh Thái Lan đã sử dụng trong kì thi vào đại học.

Chia sẻ trên tờ Bangkok Post, đại diện của trường, ông Arthit Ourairat cho biết những học sinh liên quan tới vụ việc sẽ bị đưa vào danh sách đen và cấm thi lại vào trường này. 

Danh tính của những người tham gia vụ việc không được tiết lộ. Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu họ có phải thuộc một đường dây thi hộ chuyên nghiệp tại Thái Lan hay chỉ là những cá nhân độc lập. 

Theo Skye (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)