Thế giới

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 13.2 đã thống nhất lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên một ngày trước đó và đe dọa sẽ “có thêm biện pháp đáng kể” đối với Bình Nhưỡng.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 13.2 đã thống nhất lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên một ngày trước đó và đe dọa sẽ “có thêm biện pháp đáng kể” đối với Bình Nhưỡng.

Vụ thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo mới được cho là Pukguksong-2 của Triều Tiên ngày 12.2.2017

Tại phiên họp mọi thành viên hội đồng đều nhất trí về thông cáo do Mỹ soạn thảo, trong đó tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là sự “vi phạm nghiêm trọng” nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được triệu tập theo yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hiệp Quốc Koro Bessho từng phát biểu trước báo giới rằng ông hy vọng Hội đồng Bảo an sẽ có “một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ” về vấn đề này.

Trước đó, Hàn Quốc thông báo đã phát hiện một tên lửa tầm trung được phóng đi từ căn cứ không quân Banghyon ở tỉnh Bắc Pyongan, miền tây Triều Tiên vào lúc 7 giờ 55 phút sáng 12.2 (giờ địa phương). Quân đội Hàn Quốc khẳng định tên lửa này đã chạm tới độ cao 550 km rồi bay khoảng 500 km trước khi rơi xuống vùng biển giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.

Bắc Kinh đã phản đối vụ phóng tên lửa và kêu gọi các bên kiềm chế và duy trì ổn định trong khu vực.

Theo Khánh An (Thanh Niên Online)