Thế giới

Hội chứng Catalonia lan sang Italy

Hai vùng trù phú ở miền Bắc Italy là Lombardy và Veneto ngày 22/10 đã bỏ phiếu trưng cầu ý dân đòi tăng quyền tự trị. Điều này có thể gây căng thẳng ở châu Âu vào thời điểm Tây Ban Nha đang đấu tranh ngăn chặn xứ Catalonia ly khai khỏi nước này sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập hôm 1/10.

Hai vùng trù phú ở miền Bắc Italy là Lombardy và Veneto ngày 22/10 đã bỏ phiếu trưng cầu ý dân đòi tăng quyền tự trị. Điều này có thể gây căng thẳng ở châu Âu vào thời điểm Tây Ban Nha đang đấu tranh ngăn chặn xứ Catalonia ly khai khỏi nước này sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập hôm 1/10.

Hội chứng Catalonia lan sang Italy - ảnh 1

 Ảnh: Ejinsight

Hàng triệu người dân tại 2 vùng này đã tham gia bỏ phiếu, trong đó hơn 90% cử tri lựa chọn "đồng ý" trao thêm quyền tự trị cho vùng.

Hai vùng Lombardy và Veneto do Đảng Liên đoàn phương Bắc (LN) điều hành, đảng đã từng công khai ý định ly khai, chiếm 1/3 nền kinh tế của cả Italy.

Đảng LN muốn sử dụng kết quả cuộc trưng cầu ý dân không ràng buộc với chính quyền trung ương này nhằm tạo lợi thế đàm phán về một sự sắp xếp tài chính tốt hơn, theo đó ép chính quyền Rome cho phép 2 vùng này được giữ lại nhiều thuế hơn.

Không giống như cuộc trưng cầu ý dân ở Catalonia, vốn bị Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố là trái phép, các cuộc trưng cầu nói trên ở 2 vùng của Italy đã được tổ chức phù hợp với Hiến pháp nước này song không mang tính ràng buộc với chính quyền Rome.

Giới chuyên gia chính trị cho rằng cả hai vùng trên nhiều khả năng không thành công trong việc giành được thêm tiền từ chính quyền trung ương mà không gây ra vấn đề cho những khu vực ở miền Nam nghèo khó của Italy.

Theo Ngọc Anh (Tiền Phong)