Thế giới

Hoàng tử Ả Rập Saudi - Tay chơi "khét tiếng" nhất thế giới

Dân chơi Ả Rập Saudi Al-Waleed bin Talal là một người thực sự có “số má” trên thế giới, không chỉ ở mức độ ăn chơi bạt mạng của mình mà còn ở những hành động nhân văn, cao cả.

Dân chơi Ả Rập Saudi Al-Waleed bin Talal là một người thực sự có “số má” trên thế giới, không chỉ ở mức độ ăn chơi bạt mạng của mình mà còn ở những hành động nhân văn, cao cả.

Hoàng thân Al-Waleed bin Talal giàu thứ 26 thế giới theo bảng đánh giá của tạp chí Forbes năm 2013

So với cách thức tiêu tiền kiểu Mỹ hay Tây Âu, Ả Rập có chút gì đó ngang tàng, phóng khoáng với kiểu cách rất riêng. Điển hình trong đó phải kể tới Hoàng tử Al-Waleed bin Talal, tay chơi 61 tuổi từ Ả Rập Saudi. Tuổi tác không làm ảnh hưởng tới độ “khét” của nhân vật tiếng tăm này.

Al-Waleed là cháu của vua Adbul-Aziz, vị vua đầu tiên của Ả Rập Saudi. Gia đình hoàng gia Ả Rập này kiểm soát phần lớn trong tổng số trữ lượng 267 tỉ thùng dầu của đất nước. Nhiều người cho rằng Al-Waleed có được tài sản từ dầu mỏ, trong đó có số vốn “nhỏ” trị giá 270 triệu USD được cha Al-Waleed dành cho con trai khởi nghiệp.

“Al-Waleed lúc nào cũng muốn được mọi người coi là một doanh nhân tự khởi nghiệp từ bàn tay trắng, tuy nhiên điều này là không thể”, Fouad Ajami, chuyên gia cấp cao ở tổ chức Hoover nói. “Một điều ước mà tỉ phú này không bao giờ có thể đạt được”.
 

Hoàng thân Ả Rập Saudi bên người vợ thứ 4 kém ông gần 30 tuổi.

Al-Waleed, 61 tuổi nổi tiếng khắp thế giới vì số tài sản kếch xù của mình. Ông xếp thứ 26 trong số những người giàu nhất hành tinh theo danh sách tỉ phú Forbes công bố năm 2013. Cũng trong năm đó, ông đã gửi thư khiếu nại lên tạp chí danh tiếng và khẳng định tài sản của mình là 26 tỉ USD chứ không phải 20 tỉ USD như Forbes công bố. Sau đó, tạp chí uy tín của Mỹ đã phải gửi thư xin lỗi và sửa đổi thông tin số tiền mà Al-Waleed sở hữu.

Nơi ở của Hoàng tử Ả Rập Saudi cũng rất “khiêm tốn” với trị giá 130 triệu USD, rộng trên 42.000m2 với 371 phòng ở, sảnh lớn cao 24m, hơn 500 TV đời mới và nhân viên phục vụ 100 người. Ông là một trong những cổ đông lớn nhất của tập đoàn Citigroup, góp vốn nhiều thứ hai cho tập đoàn New Corps của tỉ phú Murdoch và có cổ phần trong tập đoàn công nghệ Apple.
 

Ông rất thích du ngoạn thủ đô Riyadh vào ban đêm, đặc biệt là ngựa hoặc xe đạp.

Hoàng tử Al-Waleed là người rất khó tính trong ăn uống. Mỗi bữa ăn, đầu bếp thượng hạng của ông phải chuẩn bị nhiều món ăn từ các quốc gia khác nhau, trong đó nhất định phải có thịt lạc đà nướng. Al-Waleed không hay ăn thịt để cố gắng duy trì cân nặng ở mức 65kg. Hồi còn nhỏ, Al-Waleed là một cậu bé rất béo và trong thời gian du học ở California, ông nặng tới 90kg.

Al-Waleed rất thích đi dạo bằng xe đạp vào ban đêm quanh thủ đô Riyadh trong khi trò chuyện với lãnh đạo các nước. Có lần, Al-Waleed nhắn tin cho Carla, vợ của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sau chiến thắng của ông Sarkozy ở cuộc bầu cử trong nước: “Alo, xin chào Carla. Tôi không muốn làm phiền người bạn Sarkozy của tôi nhưng tôi muốn gửi lời khen ngợi cho bài phát biểu chiến thắng rất hay của ông. Tình bạn của tôi và ông nhà sẽ vững vàng hơn bao giờ hết”.
 
Khoang máy bay siêu xa xỉ của tỉ phú Al-Waleed bin Talal.
 
Dàn ô tô của Al-Waleed cũng hơn 300 chiếc, đủ thương hiệu từ Rolls Royces, Porche, Lamborghini hay Ferrari. Vì lí do an ninh, nhiều chiếc xe được mua hẳn 2 cái giống hệt nhau để đánh lạc hướng khi ông du ngoạn trong thành phố. Du thuyền Kingdom 5KR dài 85m của ông đậu ở Cannes và trước đây từng thuộc sở hữu của tỉ phú Donald Trump (Mỹ). Nhưng Al-Waleed chỉ trích tỉ phú Trump - đang chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 - là “nỗi ê chề của nước Mỹ”.
 

Ngai vàng trên máy bay Boeing 747 dành riêng cho Al-Waleed bin Talal

Al-Waleed có vài chiếc phi cơ riêng, trong đó có Boeing 747 với nội thất của khách sạn 5 sao và một ngai vàng. Chiếc Hawker Siddeley 125 do một phi công nữ điều khiển và đây cũng là nữ phi công đầu tiên của Ả Rập Saudi.

Al-Waleed từng rất tự hào vì mình là người duy nhất sở hữu Boeing 747 trong khi ông chủ Google chỉ sử dụng Boeing 787. Al-Waleed tự hào chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi mua chiếc máy bay này vì giá cũng hời”. Al-Waleed khẳng định 300 triệu USD cho chiếc máy bay tuyệt đỉnh này là quá hời. Tuy nhiên tháng 2.2013 Al-Waleed đã bán chiếc máy bay sau khi tân trang lại và chịu lỗ.

Có một sự thật về Al-Waleed là ông rất thích những chú lùn và coi họ là “người mua vui”. Những chú lùn khắp Ả Rập Saudi được Al-Waleed nhận nuôi, cung cấp nơi ăn ở và quan trọng nhất là phải làm Hoàng tử Ả Rập vui. Một lần, khi phân vân trong việc chọn mua Boeing 747 hay Airbus 380, ông đã gọi 2 chú lùn đến và đặt tên mỗi người theo một chiếc máy bay. Nếu ai làm Al-Waleed cười thì tỉ phú Ả Rập sẽ mua máy bay gắn với tên người đó.
 

Ông sở hữu bất động sản ở hầu hết những vị trí đắc địa nhất thế giới tại Mỹ, châu Âu và Hongkong.

Ngoài ra, Al-Waleed từng ném những đồng 100 USD vào đống lửa đang cháy và gọi một chú lùn chạy vào lấy nó ra. Câu chuyện về việc tỉ phú Al-Waleed dùng một xấp 100 USD đốt dần dần khi lửa đang tắt là điều hết sức bình thường.

Cũng như những gia đình Hoàng gia Ả Rập khác, Al-Waleed du học tại Mỹ ở cao đẳng Menlo,  thành phố Atherton, bang California. Năm 1979 ông tốt nghiệp với bằng quản trị kinh doanh. Năm 1985 ông có bằng thạc sĩ xã hội học từ Đại học Syracuse theo một chương trình học từ xa. Thầy giáo Michael Barkun từng dạy Al-Waleed nói: “Cậu ấy là một trong những người cực đoan nhất tôi từng gặp”.
 

Siêu du thuyền New Kingdom 5KR của tỉ phú Ả Rập Saudi.

Al-Waleed hiện đã lấy người vợ thứ 4, kém ông gần 30 tuổi. Dù chia tay 3 vợ cũ nhưng ông khẳng định “tôi vẫn nói chuyện với họ và có mối quan hệ sau hôn nhân vẫn ổn”. Dù ăn chơi khét tiếng nhưng Al-Waleed cũng là người chi ra 100 triệu USD cho các trung tâm dạy tiếng Ả Rập trên toàn thế giới nhằm ủng hộ việc tuyên truyền thay đổi hình ảnh của thế giới Hồi giáo với phương Tây.

Khủng bố 11.9 ở Mỹ năm 2001, sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004 đều được Al-Waleed quan tâm và cấp tiền ủng hộ. Ông là một người rất hào phóng và mới đây cam kết sẽ dành phần lớn tài sản cho việc từ thiện sau khi qua đời. Al-Waleed bin Talal cũng là người ủng hộ nữ quyền và có phi công nữ đầu tiên phục vụ cho phi cơ riêng ở Ả Rập Saudi.

Quan điểm của Al-Waleed về thất bại khi nói chuyện với nhà báo William Cohan cũng rất đặc biệt: “Với tôi mất 10, 50 hay 100 triệu USD là một lỗi lầm. Tuy nhiên nếu số tiền là 200, 500 hoặc 1 tỉ USD bị mất thì được coi là thất bại. Dù thất bại hay lỗi lầm, tôi đều học được điều gì đó”.
 
>> Hoàng thân Ả-Rập xây nhà 6 tầng để chứa 114 xe sang
>> Siêu xe độc của đại gia Ảrập du hí London

Theo Quang Minh (Dân Việt)