Thế giới

Hỏa hoạn do pháo hoa năm mới, 2 người chết

Giới chức Philippines ngày 1/1 cho biết, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một khu ổ chuột ở thủ đô Manila vào ngày đầu năm mới khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Giới chức Philippines ngày 1/1 cho biết, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một khu ổ chuột ở thủ đô Manila vào ngày đầu năm mới khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

 
Ngọn lửa bùng phát, được tin là gây ra do các vụ bắn pháo hoa đón chào năm mới ở khu vực sinh sống của những người định cư bất hợp pháp tại thành phố Quezon, ngoại ô thủ đô Manila.
 
Lực lượng cứu hỏa đã phải vật lộn nhiều giờ để dập tắt đám cháy, trong khi người dân nỗ lực bảo quản tài sản và vật nuôi của họ.
 
"Tất cả các con hẻm ở khu vực này đều hẹp, vì vậy lực lượng cứu hỏa rất khó khăn để tiếp cận hiện trường. Trong khi đó, những ngôi nhà đều được làm bằng vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa dễ dàng lan nhanh sau khi bùng phát", quan chức cứu hỏa Albert Flores cho biết.
 
Theo Bộ y tế Philippines, nước này có số người thương vong cao tại thời điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa mỗi năm. Năm nay, 351 người bị thương vì pháo hoa và 3 người trúng đạn lạc.
 
Theo Mai Loan (Tiền Phong)