Thế giới

Hoa hậu bị Trump sỉ nhục kêu gọi ủng hộ bà Clinton

Cựu hoa hậu Hoàn vũ Mỹ Alicia Machado tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và chỉ trích tỷ phú Trump phân biệt chủng tộc.

Cựu hoa hậu Hoàn vũ Mỹ Alicia Machado tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và chỉ trích tỷ phú Trump phân biệt chủng tộc.

Chỉ vài giờ sau cuộc tranh luận, bộ máy vận động tranh cử của đại diện đảng Dân chủ tung ra một đoạn video, trong đó cựu hoa hậu Hoàn vũ Alicia Machado, 39 tuổi, kể lại "cơn ác mộng" khủng khiếp sau khi đăng quang năm 1996 - thời điểm tỷ phú Trump nắm giữ nhiều cổ phần trong cuộc thi sắc đẹp này.

Cô cho biết ông Trump đã gọi cô là Hoa hậu Lợn và Hoa hậu Nội trợ, chỉ vì cô thừa cân và là người gốc Latin.

Hoa hau bi Trump si nhuc keu goi ung ho ba Clinton hinh anh 1
Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ 1996 Alicia Machado. Ảnh: Instagram Alicia Machado 

Theo Machado, ứng cử viên đảng Cộng hoà đã hạ nhục bằng cách chê cô xấu xí và béo phì, có lần ông đã mời các phóng viên đến chứng kiến một buổi tập thể dục mà cô không hề biết.

Cựu hoa hậu gốc Latin trở thành công dân Mỹ hồi tháng 8 vừa qua, thời điểm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào giai đoạn gay cấn.

"Tôi nghĩ Donald Trump chắc chắn không đủ khả năng, kinh nghiệm, trình độ và khí chất để trở thành tổng thống Mỹ", cô Machado khẳng định sẽ ủng hộ và bỏ phiếu cho bà Clinton.

Hoa hau bi Trump si nhuc keu goi ung ho ba Clinton hinh anh 2
Cô Machado đăng ảnh chụp cùng cựu tổng thống Bill Cinton và kêu gọi bỏ phiếu cho bà Hillary trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ảnh: Instagram Alicia Machado 

Trong video, Machado còn tiết lộ không được thanh toán các hợp đồng quảng cáo. Hơn nữa, đại gia bất động sản luôn đe doạ tước vương miện nếu cô không giảm được cân, điều này khiến cựu hoa hậu cảm thấy vô cùng tủi nhục. 

"Người đàn ông đó (Donald Trump) không nhận ra những tổn thương đã gây ra cho tôi. Ông ấy mang nhiều hận thù, ấp ủ quan điểm phân biệt chủng tộc sâu sắc trong khi lại luôn cho rằng mình nhân đạo hơn rất nhiều người", Machado cho hay.

Cuộc tranh luận trên được tổ chức tại Đại học Hofstra, New York, bang nhà của cả hai ứng viên. Điều khiển tranh luận là nhà báo, người dẫn chương trình của đài NBC Lester Holt. Hơn 100 triệu người đã theo dõi chương trình này, vượt qua kỷ lục mà cuộc tranh luận năm 1980 thiết lập.

Sau cuộc tranh luận, cuộc thăm dò do CNN thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ đang cao hơn so với đối thủ đảng Cộng hòa. 62% những người theo dõi cuộc tranh luận ủng hộ Hillary Clinton so với 27% của Donald Trump.

Theo Trà My (Zing.vn)